Thủ lĩnh Mullah Mansour của Taliban có thể đã bị tiêu diệt

Lực lượng Mỹ ngày 21/5 đã không kích nhằm vào thủ lĩnh lực lượng Taliban tại Afghanistan và nhiều khả năng đã tiêu diệt thủ lĩnh Mullah Akhtar Mansour.

Tên Mullah Akhtar Mansour.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook xác nhận thông tin về cuộc không kích sử dụng máy bay không người lái theo lệnh của Tổng thống Mỹ Barack Obama, đồng thời cho biết giới chức nước này đang đánh giá tình hình và sẽ sớm cung cấp thông tin chi tiết.

Trong khi đó, theo nguồn tin giấu tên từ giới chức Mỹ, cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 10 giờ GMT (17h theo giờ Việt Nam) tại khu vực biên giới Afghanistan và Pakistan, phía Tây Nam thị trấn Ahmad Wal. Các máy bay không người lái của Mỹ đã tấn công chiếc xe chở hai đối tượng tình nghi. Không có dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Kênh truyền hình NBC cho biết các quan chức tình báo Mỹ đang nỗ lực xác minh liệu Mansour đã bị tiêu diệt trong trận không kích nói trên hay không.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền hai nước Afghanistan và Pakistan đều được thông báo về cuộc tấn công. Tuy nhiên, không rõ thông báo được gửi đi trước hay sau cuộc tấn công.

Mullah Mansour trở thành thủ lĩnh Taliban vào tháng 7/2015 khi Taliban xác nhận thủ lĩnh lâu năm của nhóm này là Mullah Obar đã chết từ 2 năm trước. Lầu Năm Góc coi Mansour là "trở ngại cho tiến trình đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban". Tên này cũng bị cáo buộc âm mưu và tổ chức các cuộc tấn công vào Mỹ, Afghanistan và lực lượng đồng minh.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh quân sự nguy hiểm của IS
Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh quân sự nguy hiểm của IS

Liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiêu diệt Abu Wahib, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, trong một cuộc không kích ba ngày trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN