Thủ lĩnh DPR: Quân ly khai sắp đánh chiếm Mariupol

Alexander Zakharchenko, thủ lĩnh Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết, lực lượng đòi độc lập ở miền Đông đã sẵn sàng cho một cuộc chiến mới.

Trong bài trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg (Mỹ) được đăng tải hôm 16/4, ông Zakharchenko bình luận: Sau 2 tháng thực thi lệnh ngừng bắn, chiến tranh tổng lực là điều khó tránh khỏi, với khi mà nguy cơ bùng phát hiện ở mức trên 90%.

Thủ lĩnh DPR Alexander Zakharchenko. Ảnh: RIA Novosti


Ngồi đối diện với phóng viên ngay tại văn phòng ở trung tâm DPR, thủ lĩnh ly khai cáo buộc quân chính phủ đang tích cực tăng cường vũ khí, lực lượng tại các khu vực sát đường giới tuyến, chuẩn bị phát động các cuộc tấn công mới. Giải thích cho việc các bên thay nhau đổ lỗi vi phạm lệnh ngừng bắn, ông Zakharchenko nhìn nhận: “Chẳng ai muốn quay trở lại thời kì Kiev lãnh đạo. Tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng về một kịch bản như thế. Những khác biệt cơ bản giữa chúng tôi và Kiev không mất đi, trái lại nó ngày một lớn hơn".

Những cảnh báo trên cũng được minh chứng trên thực địa, với sự gia tăng tần suất giao tranh. Michael Bociurkiw, người phát ngôn Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 16/4 cho biết, các cuộc đụng độ đã bùng phát trở lại xung quanh khu vực sân bay Donetsk, với việc các bên sử dụng cả vũ khí hạng nặng.

Mọi sự chú ý hiện dồn về thành phố cảng chiến lược Mariupol – khu vực mà quân đội Ukraine quyết giữ bằng được, trong khi phe ly khai xem đây là mục cần kiểm soát. Zakharchenko nói rằng, Mariupol rồi sẽ là một phần lãnh thổ của DPR. “Chúng tôi sẽ giải phóng tất cả những đồng bào máu mủ. Rất dễ để tấn công bên sườn và buộc binh sĩ chính phủ đầu hàng. Đừng quên là những người mẹ, những người chị chúng tôi hiện đang sống ở đó. Đừng biến chúng tôi thành những kẻ khát máu”, thủ lĩnh DPR bày tỏ, đồng thời không quên nói rằng dưới quyền chỉ huy của ông là đội quân 23.000 tay súng, thường trực cùng với đó còn là 30.000 quân dự bị.


HT (Theo Bloomberg)

Nga chỉ trích Ukraine thiếu xây dựng
Nga chỉ trích Ukraine thiếu xây dựng

Nga nhận định quan điểm của Ukraine trong việc giải quyết xung đột ở khu vực Đông - Nam nước này hoàn toàn không mang tính xây dựng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN