Thủ đô nước Pháp đối mặt làn sóng đình công quy mô lớn

Cơ quan điều hành giao thông công cộng ở thủ đô Paris (Pháp) ngày 28/11 đã cảnh báo về khả năng "giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng" trên các tuyến tàu điện ngầm và xe buýt, trong bối cảnh các nghiệp đoàn đang lên kế hoạch đình công quy mô lớn từ ngày 5/12 tới để phản đối kế hoạch cải cách hưu trí của chính phủ.

Chú thích ảnh
Người biểu tình quá khích đụng độ với cảnh sát tại Paris, Pháp, ngày 16/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Không chỉ công nhân ngành đường sắt và tàu điện ngầm, mà cả các công đoàn thuộc Hãng hàng không Air France và Tập đoàn điện lực EDF cũng công bố kế hoạch đình công tương tự. Các cuộc đình công tại Pháp lần này được thông báo sẽ kéo dài vô thời hạn, nhằm phản đối kế hoạch cải cách chế độ hưu trí, mà theo đó người lao động sẽ phải lựa chọn giữa việc phải kéo dài thời gian làm việc, hoặc chấp nhận mức lương hưu thấp hơn.

Để đối phó với tình hình này, nhà điều hành đường sắt quốc gia SNCF đã tạm dừng việc bán vé cho các chuyến tàu từ ngày 5-8/12 tới. Trong khi đó, công ty vận hành tàu điện ngầm Paris RATP cho biết họ sẽ phối hợp với các công ty khác để gia tăng sự lựa chọn về di chuyển cho hành khách, chẳng hạn như các tổ chức cung cấp dịch vụ đi chung xe hay các công ty cho thuê xe. Nhiều trường học ở Paris đã gửi thông báo tới các phụ huynh rằng các lớp học có thể bị đình giảng trong thời gian diễn ra bãi công.

Cuộc đình công trên được phát động trong bối cảnh Chính phủ Pháp mới đây tuyên bố sẽ xóa bỏ hàng chục chế độ lương hưu vốn đang rất có lợi cho công nhân làm việc trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ công cộng.

Các nhân viên ngành đường sắt cho biết cải cách hưu trí sẽ làm mất đi các quyền lợi của họ về việc nghỉ hưu sớm - vốn đã được áp dụng từ nhiều thập kỷ trước để bù đắp cho sự tổn hại sức khỏe khi phải làm việc nhiều giờ dưới lòng đất. Một báo cáo gần đây cho thấy tuổi nghỉ hưu trung bình của công nhân giao thông công cộng ở Paris năm 2017 là 55,7 tuổi, so với 63 tuổi đối với hầu hết giới công nhân Pháp.

 

Thanh Phương (TTXVN)
Iraq: Người biểu tình tiếp tục tấn công Lãnh sự quán Iran
Iraq: Người biểu tình tiếp tục tấn công Lãnh sự quán Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, đêm 27/11, người biểu tình đã xông vào đốt phá tòa tổng lãnh sự của Iran ở thành phố Najaf, miền Nam Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN