Thư điện tử của Tổng thống Colombia bị theo dõi

Nhật báo El Tiempo của Colombia ngày 22/2 dẫn nguồn các quan chức cấp cao cho biết thư điện tử của Tổng thống nước này Juan Manuel Santos đã bị theo dõi.

Theo báo, ít nhất hai thư điện tử được Tổng thống Santos gửi đi từ tài khoản cá nhân đã bị nhòm ngó. Tuy nhiên, báo không nói rõ ai đứng đằng sau hành động bất hợp pháp này.


Báo cũng cho hay cả hai thư bị săm soi không liên quan tới công việc của chính phủ, mà là chuyện cá nhân. Một thư điện tử đề cập tới tới một vụ kinh doanh không thành các tác phẩm nghệ thuật, và thư điện tử thứ hai liên quan tới việc Tổng thống chuyển tiền để trang trải tiền học cho con gái đang theo học đại học ở nước ngoài.

Tổng thống Santos. Ảnh: El Tiempo


Các nhà chức trách Colombia không loại trừ khả năng có thêm thư điện tử bị rình mò.


Nguồn tin từ Phủ tổng thống Colombia cho biết sau vụ việc trên, chính phủ Colombia đã rà soát lại tất cả các biện pháp bảo vệ an ninh cho Tổng thống Santos và các quan chức cấp cao khác.


Trong khi đó, phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng quốc phòng Colombia Juan Carlos Pinzón xác nhận thông tin báo chí đăng tải, đồng thời cho biết Tổng thống Santos bày tỏ với ông mối quan ngại về khả năng thư điện tử của Tổng thống là đối tượng theo dõi gián điệp.


Bộ trưởng cũng cho hay Colombia đã đề nghị Tây Ban Nha, Anh, Hàn Quốc và Israel cử chuyên gia để cố vấn nhằm bảo đảm an ninh mạng.


Vụ bê bối trên được đưa ra chỉ gần ba tuần sau khi một tạp chí phát giác việc thư điện tử và tin nhắn qua điện thoại của một số thành viên nhóm đàm phán với Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) của chính phủ bị lực lượng tình báo của quân đội nước này theo dõi.


Cựu Tổng thống Colombia Álvaro Uribe Vélez khi còn đương chức cũng tố cáo các cuộc điện đàm của ông bị nghe lén, vì một cuộc nói chuyện điện thoại riêng của ông được đăng tải trên báo chí.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN