Thông tin thêm về vụ tấn công bệnh viện tại thủ đô Kabul, Afghanistan

Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) vừa cho biết mục tiêu của vụ tấn công đẫm máu nhằm vào bệnh viện quốc gia Barchi tại thủ đô Kabul của Afghanistan trong tuần này là các sản phụ.

Chú thích ảnh
Nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom nhằm vào bệnh viện ở Kabul, Afghanistan, ngày 12/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Những kẻ tấn công đã từ cổng chính xông thẳng vào sản khoa xả súng. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có 26 sản phụ đang được chăm sóc tại bệnh viện quốc gia Barchi tại phía Tây thủ đô Kabul. Ít nhất 24 người đã thiệt mạng, trong đó có cả trẻ sơ sinh, sản phụ và y tá. Nhà chức trách khẳng định đã tiêu diệt được 3 tay súng sau vụ tấn công. Vụ tấn công đã bị quốc tế lên án mạnh mẽ. Lực lượng Taliban phủ nhận đứng sau vụ thảm sát này.

Phía Mỹ khẳng định thủ phạm vụ tấn công là chi nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan. Bạo lực tiếp tục leo thang tại Afghanistan cho thấy quốc gia Tây Nam Á này vẫn đối mặt với nhiều thách thức trên con đường hướng tới nền hòa bình lâu dài ngay cả sau khi Mỹ và Taliban đạt được thỏa thuận hòa bình ngày 29/2.

Theo thỏa thuận, Mỹ và lực lượng nước ngoài cam kết rút quân khỏi Afghanistan trước tháng 7/2021, qua đó chấm dứt cuộc chiến dài nhất mà Mỹ từng tham gia, đổi lại Taliban đưa ra một số đảm bảo an ninh và tiến hành đàm phán với đại diện Chính phủ Afghanistan.

Đặng Ánh (TTXVN)
Đấu súng tại bệnh viện ở thủ đô Kabul kết thúc, ít nhất 18 người thiệt mạng
Đấu súng tại bệnh viện ở thủ đô Kabul kết thúc, ít nhất 18 người thiệt mạng

Đọ súng giữa lực lượng an ninh Afghanistan và các tay súng tại một bệnh viện phụ sản ở khu vực phía Tây thủ đô Kabul đã kết thúc chiều 12/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN