Đấu súng tại bệnh viện ở thủ đô Kabul kết thúc, ít nhất 18 người thiệt mạng

Đọ súng giữa lực lượng an ninh Afghanistan và các tay súng tại một bệnh viện phụ sản ở khu vực phía Tây thủ đô Kabul đã kết thúc chiều 12/5.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh được triển khai tới hiện trường vụ tấn công tại Kabul, Afghanistan, ngày 12/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Nội vụ nước này cho biết ít nhất 18 người, trong đó có 3 tay súng, đã thiệt mạng, và 17 người bị thương do 2 vụ nổ sau đó là đấu súng.

Trong một tuyên bố, bộ trên nêu rõ vụ tấn công xảy ra vào khoảng 10h giờ địa phương khi 3 đối tượng được trang bị bom và súng tấn công vào bệnh viện công với 100 giường bệnh này. Cuộc phản công của lực lượng an ninh kết thúc vào khoảng 15h30 sau khi toàn bộ các tay súng bị tiêu diệt. Tuy nhiên, 12 phụ nữ và 2 trẻ em đã thiệt mạng cùng với 15 dân thường, trong đó có phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế, đã bị thương trong thảm kịch này.

Về phía lực lượng an ninh, 1 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 2 cảnh sát bị thương. Hơn 100 bệnh nhân và nhân viên y tế đã được sơ tán khỏi tòa nhà. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết trong số những người bị thương có 2 trẻ sơ sinh bị trúng đạn.

Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm của vụ tấn công khủng bố trên. Trong những tháng vừa qua, thủ đô Kabul đã hứng chịu hàng loạt vụ tấn công khủng bố do phiến quân Taliban và các tay súng thuộc tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tiến hành.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Đấu súng giữa hai băng nhóm ma túy Mexico khiến 19 người thiệt mạng
Đấu súng giữa hai băng nhóm ma túy Mexico khiến 19 người thiệt mạng

Chính quyền bang Chihuahua, miền Bắc Mexico, thông báo một vụ nổ súng giữa các băng nhóm tội phạm có tổ chức đã xảy ra tại thành phố Madera thuộc bang này khiến 19 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN