Thống đốc vùng Bryansk cáo buộc trinh sát Ukraine đột kích lãnh thổ Nga

Ngày 6/4, Thống đốc Aleksandr Bogomaz cho biết lực lượng vũ trang Nga và lực lượng biên phòng vùng Bryansk đã ngăn chặn thành công một đơn vị trinh sát và phá hoại nghi của Ukraine đột kích lãnh thổ nước này.

Chú thích ảnh
Các binh sĩ Ukraine. Ảnh minh hoạ: Getty Images

Theo đài RT (Nga), Thống đốc Bogomaz cho biết đơn vị trinh sát gồm 20 thành viên đã cố gắng đột kích vào vùng lãnh thổ gần làng Sluchovsk, quận Pogarsky, vùng Bryansk của Nga, gần biên giới Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng Nga đã ngăn chặn thành công nhóm người này và nổ súng vào các đối tượng. 

Trước đó cùng ngày, Thống đốc Bogomaz cũng báo cáo rằng quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng súng cối vào làng Zapesochye, thuộc quận Pogarsky. Ông Bogomaz tuyên bố không có thương vong trong vụ tấn công, nhưng cho hay 10 ngôi nhà và 1 chiếc ô tô đã bị hư hỏng trong vụ pháo kích.

Hôm 5/4, ông Bogomaz cũng nói rằng một chiếc máy bay không người lái (UAV) nghi của Ukraine đã thả một thiết bị nổ xuống khu vực, khiến ít nhất một người bị thương.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh Moskva cáo buộc Ukraine đứng sau hàng loạt vụ tập kích nhằm vào lãnh thổ Nga trong những tuần gần đây. Đầu tiên là các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào hạ tầng dân sự ở miền Nam của Nga và vụ UAV rơi ở ngoại ô Moskva, cách Điện Kremlin chỉ khoảng 120km.

Hồi đầu tháng 3, Nga cũng cáo buộc một nhóm người Ukraine đột kích vào vùng Bryansk, tiến hành các cuộc tấn công vào một số ngôi làng địa phương, khiến ít nhất 2 dân thường và trẻ em bị thương.

Vào thời điểm đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết nhóm trên đã bị đẩy lùi về phía lãnh thổ Ukraine và hứng chịu cuộc đáp trả bằng cuộc pháo kích quy mô lớn. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gọi vụ việc này là “cuộc tấn công khủng bố”, ám chỉ những người đứng đằng sau cuộc đột kích có thể đã dàn xếp vụ ám sát nhà báo Nga Darya Dugina hồi tháng 8/2022. 

Theo nguồn tin, các vùng lãnh thổ Nga giáp với Ukraine thường xuyên bị lực lượng của Kiev tấn công kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Chính quyền địa phương ở vùng Bryansk và Kursk đã nhiều lần báo cáo các vụ pháo kích của lực lượng Ukraine, đôi khi dẫn đến thương vong cho dân thường, gây thiệt hại cho nhiều tòa nhà dân cư.

Về phần mình, phía Ukraine đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ đột kích ở vùng Bryansk. Ông Mykhailo Podoliak, cố vấn Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng cáo buộc của Nga là “hành động khiêu khích”.

Trước đó, hồi tháng 1, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov cảnh báo sẽ có thể có thêm nhiều vụ tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông Budanov không nói rõ liệu Ukraine có đóng vai trò gì trong những vụ việc trên hay không.

Trong diễn biến liên quan, trong bản cập nhật tình hình chiến sự hôm 5/4, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đang tiếp tục tấn công và cố gắng kiểm soát hoàn toàn toàn bộ Bakhmut. Cơ quan này cũng cho biết quân phòng thủ của Kiev đã tấn công 11 cụm nhân lực và 3 cứ điểm chỉ huy của Nga trong ngày qua, cũng như đẩy lùi hơn 60 đợt tấn công của Nga

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Ukraine cần hơn 14 tỷ USD phục vụ tái thiết trong năm 2023
Ukraine cần hơn 14 tỷ USD phục vụ tái thiết trong năm 2023

Ngày 5/4, Bộ Tài chính Ukraine cho biết, nước này cần khoảng 14,1 tỷ USD trong năm 2023 để phục vụ cho việc phục hồi nhanh chóng các khu vực bị ảnh hưởng do xung đột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN