Thông điệp liên bang của ông Obama dự kiến sẽ rất "lạc quan"

Theo nguồn tin thân cận của Tổng thống Mỹ Barack Obama, thông điệp liên bang cuối cùng của ông vào ngày 12/1 tới sẽ gây bất ngờ cho công chúng bởi sự lạc quan trong đó.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (ảnh, trước) đọc Thông điệp Liên bang năm 2015 trước lưỡng viện Quốc hội ở thủ đô Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Chánh văn phòng Nhà Trắng Denis McDonough tiết lộ thông điệp liên bang được phát sóng trực tiếp vào 9 giờ tối giờ Bờ Đông ngày 12/1 (7 h ngày 13/1 giờ Hà Nội). Thông điệp liên bang năm nay sẽ ít đề cập đến danh sách đề xuất luật pháp mà thay vào đó là sự khắc họa một bức tranh toàn cảnh về tương lai nước Mỹ.

7 năm trước, Tổng thống Obama đã để lại ấn tượng khó quên khi trình bày thông điệp liên bang đầu tiên bao hàm nhiều ưu tư về sức đề kháng của nền kinh tế và tương lai không chắc chắn phía trước.

Năm nay, dự kiến ông Obama sẽ điểm lại những thành tựu của chính quyền do ông đứng đầu, từ việc chuyển mình của hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân, hôn nhân đồng giới, thỏa thuận hạt nhân với Iran và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ngoài ra bản thông điệp được cho đã soạn thảo từ mùa thu năm trước cũng đề cập đến những vấn đề còn nhức nhối của Mỹ như súng đạn và căng thẳng sắc tộc, ma túy... Thêm vào giới học giả cũng rất quan tâm đến việc ông Obama có nhắc tới việc CHDCND Triều Tiên sáng 6/1 tuyên bố đã thử thành công bom hydro (còn gọi là bom H) hay không.

Tuy vậy các thành viên đảng Cộng hòa lại muốn tập trung vào phương pháp giải quyết các vấn đề đối ngoại của Tổng thống Obama, đặc biệt là sự trỗi dậy của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq. Hiện tại các cuộc không kích của Mỹ và lực lượng đồng minh nhằm vào IS chưa đạt được sự mong đợi của công chúng, đặc biệt khi đặt lên bàn so sánh hiệu quả với chiến dịch không kích của Nga.

Theo Reuters, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy hơn một nửa người Mỹ không ủng hộ phương pháp đối ngoại của chính quyền ông Obama và 2/3 chưa hài lòng với cách giải quyết của ông Obama về IS và các mối đe dọa khủng bố.

Những nhân tố khác cũng được chờ đợi trong thông điệp liên bang là trong thời gian qua, vị Tổng thống 54 tuổi đã rất nỗ lực thực hiện ý nguyện đóng cửa nhà tù Guantanamo và cải thiện mối quan hệ với Cuba.

Nhà Trắng cho biết một ghế cho khách mời sẽ được để trống để tưởng niệm các nạn nhân của bạo lực súng đạn.

Hà Linh (Theo Reuters/AFP)
Tổng thống Mỹ mời người tị nạn Syria dự buổi đọc Thông điệp Liên bang
Tổng thống Mỹ mời người tị nạn Syria dự buổi đọc Thông điệp Liên bang

Refaai Hamo, 55 tuổi, một người Syria sẽ ngồi cạnh ô của đệ nhất phu nhân Michelle Obama trong buổi đọc Thông điệp Liên bang của Tổng thống Obama.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN