Thỏa thuận với Anh không thể tranh cãi trước tòa án

Thỏa thuận mà lãnh đạo EU đạt được với Anh về những cải cách theo yêu cầu của quốc gia này không thể bị tòa án vô hiệu hóa.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tại cuộc họp báo đêm 19/2. Ảnh: Hương Giang - P/v TTXVN tại Bỉ

Thỏa thuận mà lãnh đạo 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đạt được với Anh về những cải cách theo yêu cầu của quốc gia này, tại Hội nghị Thượng đỉnh hôm 19/2 ở Brussels không thể bị tòa án vô hiệu hóa. Đây là khẳng định của Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, phát biểu hôm 24/2 tại Nghị viện châu Âu (EP) ở Brussels, Chủ tịch Tusk tuyên bố quyết định liên quan đến thỏa thuận mới phù hợp với các điều ước và không thể bị Tòa án công lý EU (EJC) làm cản trở. Tuy nhiên, quyết định này chỉ có hiệu lực nếu người dân Anh bỏ phiếu giữ Anh ở lại EU. Chủ tịch EC cũng nhấn mạnh thỏa thuận này được ràng buộc về mặt pháp lý và không thể đảo ngược.

Bên cạnh đó, ông Donald Tusk tái khẳng định thỏa thuận không thách thức bất kỳ giá trị cơ bản nào của EU. Ông tuyên bố với các nghị sỹ EC: "Nếu tôi hoài nghi, tôi đã không bao giờ đề xuất một thỏa thuận như vậy", Ông Tusk đồng thời cho biết nếu người dân Anh bỏ phiếu đồng ý ở lại EU, thỏa thuận mới được nghị viện thông qua. Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng tuyên bố EU sẽ tôn trọng quyết định của người dân Anh. Nếu như họ bỏ phiếu cho sự ra đi, điều này sẽ thay đổi châu Âu mãi mãi và đó sẽ là một sự thay đổi tồi tệ. Và đây không phải thời điểm làm đứt gãy phương Tây.

Tuy nhiên, trái với tuyên bố của ông Donalk Tusk, Bộ trưởng Tư pháp Anh Michael Gove, một người thuộc phái hoài nghi châu Âu thì cho rằng thỏa thuận không có ràng buộc pháp lý.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh EU hồi cuối tuần trước, thỏa hiệp giữa EU và Anh đạt được sau 30 giờ đàm phán đã cho phép Thủ tướng Anh David Cameron kêu gọi người dân bỏ phiếu giữ Anh ở lại EU trong chiến dịch bầu cử được cho là đầy khó khăn đối với ông. Cuộc trưng cầu ý dân dự kiến sẽ diễn ra ngày 23/6 tới, trong khi đó 5 thành viên trong chính phủ của Thủ tướng Cameron tuyên bố sẽ nói không với châu Âu, trong đó có Bộ trưởng Michael Gove và Thị trưởng London Boris Johnson.

TTXVN/Tin Tức
Hoài nghi EU sâu sắc nhưng Anh vẫn sẽ chọn ở lại
Hoài nghi EU sâu sắc nhưng Anh vẫn sẽ chọn ở lại

Dù nước Anh hoài nghi châu Âu sâu sắc nhưng cử tri nước này sẽ vẫn chọn ở lại Liên minh châu Âu (EU) khi buộc phải lựa chọn trong cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 6 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN