Bản Kinh Koran 800 năm tuổi được trưng bày ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: hurriyetdailynews.com
Các chuyên gia cho biết bản kinh được viết năm 1380 bằng mực đen trên loại giấy dày màu kem. Cuốn kinh có kích thước khoảng 57,5 x 82 cm, dày khoảng 18 cm và nặng gần 30 kg. Những trang mở đầu của bản kinh được trang trí bằng các họa tiết mạ vàng tinh xảo, tạo nên giá trị nghệ thuật đặc biệt.
Theo tư liệu lịch sử, Quốc vương Mamluk Barquq – người cai trị Ai Cập và Syria vào cuối thế kỷ XIV – đã tặng bản Kinh Koran này cho Quốc vương Ottoman Bayezid I vào năm 1396. Quốc vương Barquq gửi món quà này với mong muốn người ta đọc bản kinh tại lăng mộ của Sultan Murad I, cha của Bayezid I. Các nhà nghiên cứu cho rằng món quà mang ý nghĩa củng cố tình đoàn kết và liên minh giữa các nhà lãnh đạo Hồi giáo trong bối cảnh các liên minh Thập tự chinh gây sức ép đối với thế giới Hồi giáo.
Bảo tàng tại Bursa từng trưng bày bản kinh này cho đến năm 2015, sau đó chuyển hiện vật tới Thư viện bản thảo Inebey để bảo quản và phục chế. Sau khoảng 11 năm, bảo tàng đưa bản kinh trở lại trưng bày phục vụ công chúng như một trong những sự kiện văn hóa quan trọng trong dịp kỷ niệm 700 năm của thành phố.
Các học giả đánh giá bản Kinh Koran này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn thể hiện giá trị nghệ thuật đặc sắc của văn hóa Hồi giáo cổ điển. Tác phẩm kết hợp nhiều kỹ thuật thủ công truyền thống như thư pháp, trang trí mạ vàng, đóng bìa da và nghệ thuật cắt giấy. Việc nhiều thế hệ bảo tồn bản kinh trong suốt hàng trăm năm cũng phản ánh mối quan hệ hữu nghị lịch sử giữa các nhà cai trị Hồi giáo thời Trung cổ.