Thổ Nhĩ Kỳ triển khai 1.000 cảnh sát để ngăn Hy Lạp đẩy người di cư quay trở lại

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu ngày 5/3 tuyên bố sẽ triển khai 1.000 cảnh sát đặc nhiệm dọc biên giới với Hy Lạp nhằm ngăn chặn động thái đẩy người di cư quay trở lại lãnh thổ nước này của Athens. Ông Soylu cũng cáo buộc cảnh sát Hy Lạp đã làm bị thương 164 người di cư. 

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh ngăn người di cư tại khu vực biên giới Kastanies, phía Đông Bắc Hy Lạp, giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với phóng viên tại tỉnh Edirne ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, giáp với Hy Lạp, Bộ trưởng Soylu nêu rõ: "Họ đã làm bị thương 164 người. Họ cố gắng đẩy 4.900 người trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẽ triển khai 1.000 cảnh sát đặc nhiệm tới biên giới để ngăn chặn hành động đẩy người trở lại".

Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đều cáo buộc lẫn nhau về sử dụng vũ lực quá mức tại khu vực biên giới, nơi người di cư đụng độ với các lực lượng an ninh trong những ngày gần đây. Thổ Nhĩ Kỳ trước đó cho rằng lực lượng an ninh Hy Lạp bắn chết một người di cư. Tuy nhiên, Hy Lạp đã bác bỏ cáo buộc này và cho rằng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng hơi cay để đẩy người di cư vượt biên trái phép sang lãnh thổ Hy Lạp.

Tình hình căng thẳng xảy ra ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp sau khi Thổ Nhĩ Kỳ hôm 28/2 tuyên bố mở cửa biên giới cho người di cư tìm đường đến châu Âu thay vì giữ họ ở lại nước này theo thỏa thuận mà Ankara đã ký kết với Liên minh châu Âu (EU) hồi năm 2016. Kể từ đó, hàng chục nghìn người di cư đã đổ về khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp nhằm tìm cách đến châu Âu.

Hy Lạp và EU đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng vấn đề người di cư nhằm gây áp lực với EU để đòi liên minh này chi thêm tiền hoặc ủng hộ các mục đích địa chính trị của Ankara trong cuộc xung đột ở Syria. Hy Lạp ngày 5/3 cũng tuyên bố sẽ trục xuất những người di cư mới đến nước này một cách trái phép từ ngày 1/3.

Trần Quyên (TTXVN)
EU cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng 'lá bài' người di cư
EU cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng 'lá bài' người di cư

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 4/3, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã phản đối mạnh mẽ việc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng vấn đề người di cư nhằm các mục đích chính trị, đồng thời thể hiện sự ủng hộ với Hy Lạp trong việc ngăn dòng người di cư ở biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN