Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức bầu cử Quốc hội

Ngày 1/11, các điểm bỏ phiếu ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa để các cử tri đi bầu cử.

  

Người ủng hộ lắng nghe bài phát biểu của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoğlu.

Đây là một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất ở nước này trong nhiều năm qua khi Thổ Nhĩ Kỳ đang bị chia rẽ sâu sắc do phải đương đầu với làn sóng tấn công đẫm máu của các phần tử thánh chiến và cuộc xung đột với người Kurd. 

 
Khoảng 54 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng ký đi bầu cử tại 175.000 điểm bỏ phiếu trên khắp nước này, bắt đầu từ 7 giờ đến 16 giờ theo giờ địa phương (13 giờ đến 20 giờ theo giờ Hà Nội) ở khu vực miền Đông và từ 8 giờ đến 17 giờ (14 giờ đến 21 giờ theo giờ Hà Nội) ở khu vực phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ.


Đây là cuộc bầu cử thứ hai trong năm tháng qua, sự kiện được kêu gọi tiến hành sau khi Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền lần đầu tiên sau 13 năm đã mất đa số ghế tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6 năm nay.


TN (theo AFP)
Canh bạc nguy hiểm của Thổ Nhĩ Kỳ
Canh bạc nguy hiểm của Thổ Nhĩ Kỳ

Các đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ ở phương Tây đang có cảm giác ngày càng nôn nao về một vị Tổng thống “ương ngạnh” Recep Tayyip Erdogan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN