Thổ Nhĩ Kỳ thúc Mỹ cùng đồng minh “tấn công bộ” vào Syria

Ankara đang hối thúc các đối tác liên minh, trong đó có cả Mỹ, tham gia vào chiến dịch tấn công trên bộ liên quân ở Syria nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua ở quốc gia Trung Đông này – một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ hôm 16/2.


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích các vị trí của lực lượng người Kurd ở Syria gần biên giới. Ảnh: Reuters

Nhân vật này cho biết, tại thời điểm hiện nay, chỉ có một chiến dịch như vậy mới chấm dứt được cuộc chiến. “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không mở chiến dịch trên bộ đơn phương. Chúng tôi đang yêu cầu các đối tác trong liên minh về một chiến dịch như vậy. Chúng tôi đang thảo luận với các đồng minh… Nếu có sự đồng thuận, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia”, quan chức này phát biểu trước báo giới ở Istanbul. 

Trước đó, ngày 15/2, Mỹ tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cần tránh các hành động làm leo thang căng thẳng, sau khi hai bên liên tục có những công kích nhằm vào nhau liên quan đến hành động quân sự tại Syria. “Điều quan trọng là cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phải đối thoại trực tiếp với nhau, có biện pháp ngăn chặn leo thang”, hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói. 

Hoài Thanh (Theo Dailystar)
Quân đội Syria đánh chiếm tỉnh Raqqa
Quân đội Syria đánh chiếm tỉnh Raqqa

Quân đội Chính phủ Syria đang tiến hành chiến dịch giải phóng tỉnh Raqqa - nơi được xem như thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN