Quân đội Syria đánh chiếm tỉnh Raqqa

Quân đội Chính phủ Syria đang tiến hành chiến dịch giải phóng tỉnh Raqqa - nơi được xem như thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Binh sĩ Syria làm nhiệm vụ trong cuộc tấn công ở khu vực Kweires. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang mạng "Mùa Xuân Nga" ngày 16/2 đưa tin nhiệm vụ của quân đội Syria là chiếm lại tỉnh Raqqa và giải phóng sân bay Tabak bị IS chiếm đóng. Được biết, quân đội Syria hiện còn cách sân bay 35 km. Dưới sự yểm trợ của xe tăng T-90 và rocket đa nòng Grad, quân đội Syria đã có thể thiết lập quyền kiểm soát trên đồi Tal Masbakh, nằm cách tỉnh Raqqa vài km.

Chiến dịch trên của quân đội Syria nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị dân phòng Al-Aswad Dzhulay. Không quân Syria đã không kích khu vực Al-Tarkibat ở phía Đông thành phố Al-Tabka, phá hủy nhiều kho hàng của lực lượng khủng bố.

Trong khi đó, chiến dịch trên bộ chống IS tại dãy núi Jabal Al Hazm và thành phố Al-Karyateyn ở Đông Bắc tỉnh Homs với sự yểm trợ tích cực của lực lượng không quân Nga cũng đang tiếp diễn.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Syria: Khó thực hiện kế hoạch ngừng bắn
Tổng thống Syria: Khó thực hiện kế hoạch ngừng bắn

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 15/2 nói rằng "khó thực hiện" ngừng bắn trong vòng một tuần theo một kế hoạch được quốc tế ủng hộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN