Thổ Nhĩ Kỳ thành lập chính phủ lâm thời

Ngày 28/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phê chuẩn việc thành lập chính phủ lâm thời ở nước này với nhiệm vụ điều hành đất nước cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 1/11 tới.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.


Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ sau cuộc họp kéo dài gần một giờ đồng hồ, Tổng thống Erdogan đã phê chuẩn nội các lâm thời được thành lập dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Ahmet Davutoglu. Theo đó, số lượng thành viên nội các lâm thời được phân chia dựa trên tỷ lệ số ghế của các đảng trong quốc hội, với đảng Công lý và Phát triển (AKP) được 11 ghế, đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) 5 ghế, 1 ghế thuộc về đảng dân tộc Phong trào Nhân dân (MHP) và lần đầu tiên trong thành phần nội các Thổ Nhĩ Kỳ có hai ghế bộ trưởng dành cho các thành viên đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) chủ trương ủng hộ người Kurd.

Cảnh sát trưởng thành phố Istanbul Selami Altinok được chỉ định giữ chức Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền. Ông Cevdet Yilmaz và Tugrul Turkes tạm thời đảm nhiệm hai vị trí Phó Thủ tướng trong lúc hai Phó Thủ tướng đương nhiệm, Numan Kurtulmus và Yalcin Akdogan vẫn tiếp tục giữ chức vụ này. Ông Ali Riza Alaboyun, cựu nghị sĩ đảng AKP cầm quyền, tạm thời đảm nhận chức Bộ trưởng Năng lượng. Vị trí Bộ trưởng Ngoại giao tạm quyền được giao cho ông Feridun Sinirlioglu, trong khi ông Mehmet Simsek vẫn tiếp tục đảm nhận chức Bộ trưởng Tài chính.

Theo Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, nội các lâm thời vừa được thành lập nói trên sẽ không cần phải trải qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội nước này. Sự phê chuẩn thành phần nội các của Tổng thống Erdogan được coi là đã đủ thủ tục theo quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 25/8, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã ủy quyền cho Thủ tướng Ahmet Davutoglu thành lập nội các lâm thời sau khi tất cả các cuộc đàm phán kéo dài suốt 2 tháng nhằm thành lập chính phủ liên minh giữa đảng AKP cầm quyền với các đảng đối lập đều thất bại. Trong cuộc bầu cử vào ngày 7/7 năm nay, đảng AKP do Tổng thống Erdogan thành lập đã lần đầu tiên mất thế đa số tại Quốc hội kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2002.

TTXVN/Tin tức
Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch không kích toàn diện vào Syria
Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch không kích toàn diện vào Syria

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ sớm phát động chiến dịch không kích “toàn diện” nhằm vào các mục tiêu IS ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN