Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào thế khó khi Ukraine yêu cầu cấm tàu Nga vào Biển Đen

Ukraine đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ cấm tàu Nga vào hai eo biển trên tuyến hàng hải nối Biển Đen với Địa Trung Hải, sau khi Moskva tiến hành nhiều vụ tấn công vào các thành phố của nước này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy tại Kiev, Ukraine ngày 3/2. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), Đại sứ Ukraine tại Ankara, ông Vasyl Bodnar, đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa hai eo biển Bosphorus và Dardanelles, nhằm ngăn tàu Nga cập cảng. Ông Bodnar cũng là người kêu gọi Ankara đóng cửa không phận với tất cả máy bay Nga.

Động thái trên được đưa ra nhằm đáp trả các cuộc không kích và tấn công của Moskva nhằm vào các cơ sở quân sự, sân bay và thành phố của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev. Các hành động này diễn ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass vào sáng ngày 24/2.

Eo biển Dardanelles là tuyến đường đắc địa nối Biển Aegean với Biển Marmara. Trong khi đó, eo biển Bosphorus nối Biển Marmara với Biển Đen cũng là tuyến hàng hải có vị trí chiến lược lớn.

Động thái đóng cửa các tuyến đường biển quan trọng này về cơ bản sẽ ngăn kết nối giữa các cảng ở phía tây nam của Nga với châu Âu. Theo hiệp ước năm 1936, Ankara có quyền kiểm soát các eo biển này và có thể hạn chế tàu thuyền qua lại trong thời chiến hoặc nếu bị đe dọa.

Các chuyên gia nhận định yêu cầu của Kiev có thể khiến Ankara rơi vào tình thế khó khăn. Dù là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng quốc gia này có chung đường biên giới với Ukraine và Nga ở Biển Đen và cũng có quan hệ tốt với cả hai nước.

Thổ Nhĩ Kỳ đã phản đối việc các thành viên NATO thúc đẩy biện pháp trừng phạt Nga, đồng thời cho rằng các nước phương Tây có rất ít nỗ lực ngoại giao với Moskva. Tổng thống Tayyip Erdogan nhấn mạnh chính phủ của ông sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ với cả hai bên. Ngoài ra, quốc gia này cũng sẵn sàng xoa dịu căng thẳng ở Ukraine.

Trước đó, ông Erdogan cũng bày tỏ hy vọng Nga và Ukraine quay trở lại bàn đàm phán trong bối cảnh cuộc khủng hoảng giữa hai nước đang gia tăng. “Mong muốn của chúng tôi là Nga và Ukraine, cả hai nước láng giềng của chúng tôi ở Biển Đen, trở lại đàm phán càng sớm càng tốt”, ông Erdogan nói hôm 23/2.

Vân Khánh/Báo Tin tức
Nga đã phá hủy 74 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine
Nga đã phá hủy 74 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine

Theo đài Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc không kích của quân đội nước này đã phá hủy 74 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN