Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt tàu sân bay hạng nhẹ đầu tiên

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/4 đã trình làng tàu sân bay đầu tiên. Động thái này diễn ra giữa lúc gia tăng căng thẳng tại khu vực liên quan đến Ukraine và các nước khác quanh Biển Đen.

Chú thích ảnh
TCG Anadolu tại cảng Sedef Shipyard, Tuzla, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Varank

Tàu sân bay TCG Anadolu chỉ có thể mang theo các máy bay hạng nhẹ, chủ yếu là trực thăng hay các máy bay phản lực có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn. Tàu sân bay dài 232 mét, rộng 32 mét và có thể mang theo thủy thủ đoàn lên đến 1.400 người cùng các phương tiện tác chiến và hỗ trợ để hoạt động ở vùng biển xa.

Phát biểu tại lễ khánh thành tàu sân bay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhấn mạnh con tàu này cho phép nước này thực hiện các nhiệm vụ quân sự và nhân đạo ở mọi địa điểm trên Trái Đất khi cần thiết… và coi đây là một biểu tượng sẽ củng cố vị thế của Ankara trong khu vực.

Con tàu tấn công đổ bộ này được chế tạo tại Xưởng đóng tàu Sedef ở Istanbul dựa trên thiết kế của tàu sân bay hạng nhẹ Juan Carlos I của Tây Ban Nha. Ban đầu Ankara muốn triển khai máy bay chiến đấu phản lực F-35B trên con tàu này nhưng kế hoạch phải thay đổi sau khi Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này.

Văn Ứng (TTXVN)
Mỹ gia hạn triển khai nhóm tàu sân bay tác chiến
Mỹ gia hạn triển khai nhóm tàu sân bay tác chiến

Giới chức quân sự Mỹ ngày 31/3 thông báo nước này đã quyết định gia hạn việc triển khai nhóm tàu sân bay tác chiến George H.W. Bush sau khi xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Syria trong thời gian gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN