Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan, Na Uy mở cửa trở lại nhà hàng, quán rượu 

Ngày 1/6, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/6 đã mở cửa trở lại các nhà hàng, tiệm cà phê và khu chợ Grand Bazaar mang tính biểu tượng có từ thế kỷ 15.

Trước đó, nhiều địa điểm công cộng như công viên, bãi biển, thư viện và bảo tàng cũng trên khắp đất nước cũng mở cửa trở lại, trong khi hàng triệu nhân viên lĩnh vực công quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, các quán bar và câu lạc bộ ban đêm vẫn tạm ngừng động.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong hoạt động giao thông vận tải, cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép nối lại các chuyến bay nội địa và lệnh cấm đi lại giữa các thành phố được dỡ bỏ. Tuy nhiên, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh vẫn được áp dụng nghiêm ngặt. Các đường bay quốc tế vẫn ngừng hoạt động cho đến 10/6.
Với dân số 83 triệu người, Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận hơn 4.500 ca tử vong do COVID-19 trong số 163.900 bệnh nhân. 

Trong khi đó, Phần Lan và Na Uy dự kiến sẽ mở cửa các quán rượu trong ngày 1/6 sau đợt đóng cửa kéo dài phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, chủ các cơ sở kinh doanh này phải đảm bảo tuân thủ các quy định giãn cách và thời gian mở cửa được rút ngắn lại. 

Theo các quy định sẽ có hiệu lực đến ít nhất cuối tháng Mười, từ ngày 4/4, khoảng 10.000 quán rượu và nhà hàng tại Phần Lan đã tạm ngừng tiếp khách trong quán và chỉ được phép tiếp nhận 50% số lượng khách so với năng lực thực tế. Các quán phục vụ ngoài trời và vườn sẽ không bị hạn chế số lượng khách, nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các bàn. 

Trong khi đó, các quán ăn tự phục vụ, một  yếu tố văn hóa nhà hàng được ưa chuộng của Phần Lan, không được phép mở cửa vì lí do phòng dịch. 

Phần Lan ghi nhận 6.776 ca nhiễm COVID-19 và 314 ca tử vong trong tổng dân số 5,5 triệu người.
Tại Na Uy, nhiều người dân hy vọng thời tiết ấm áp trong ngày 1/6 sẽ cho phép họ tham dự lễ hội bia ngoài trời với các quy định chặt chẽ như yêu cầu các nhóm không quá 20 người và khoảng cách 1 m đối với những người không sống cùng một nhà. Công tác khử trùng bàn, ghế được thực hiện thường xuyên và các hoạt động ngoài trời kết thúc vào lúc 23h30. 

Na Uy xác nhận 8.411 ca nhiễm COVID-19 và 236 ca tử vong. Nước này đã áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh từ ngày 12/3 và đã từng bước nới lỏng từ ngày 20/4.

Thúc Anh   (TTXVN)
Phần Lan chi 100 triệu euro mua trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19
Phần Lan chi 100 triệu euro mua trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19

Ngày 25/5, Chính phủ Phần Lan thông báo có kế hoạch đặt mua các thiết bị bảo hộ y tế và máy thở có tổng trị giá 100 triệu euro (109 triệu USD) trong thời gian từ tháng 6 - 8 tới nhằm chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và chuẩn bị trước khả năng nhu cầu các thiết bị y tế tăng trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN