Hungary, Slovakia và Phần Lan bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế do dịch COVID-19

Ngày 4/5, Hungary bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn sắc lệnh của Chính phủ Hungary cho biết kể từ ngày 4/5, các doanh nhân từ 6 quốc gia gồm CH Séc, Ba Lan, Hàn Quốc, Đức, Áo và Slovakia được phép nhập cảnh vào nước này với mục đích kinh doanh.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng lặng tại nhà ga tàu điện ngầm ở Budapest, Hungary khi lệnh phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn dịch COVID-19, ngày 22/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Biện pháp này cũng áp dụng cho các công dân Hungary đã từng đi công tác tới các nước nêu trên, nếu họ là nhân viên của công ty trong nước hoặc công ty của các nước trên. Chính phủ Hungary cũng cho phép tổ chức các sự kiện thể thao không có khán giả. Các buổi thuyết trình đào tạo chuyên nghiệp và nghiệp dư cũng có thể được tổ chức miễn là có các tấm vách ngăn. Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến thời điểm hiện tại, Hungary ghi nhận hơn 3.000 ca mắc COVID-19 và 351 ca tử vong.

Cùng ngày, Thủ tướng Slovakia Igor Matovic thông báo nước này sẽ đẩy nhanh tiến trình nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để phục hồi nền kinh tế.

Phát biểu họp báo, Thủ tướng Matovic cho biết các khách sạn, dịch vụ taxi, cửa hàng và quán ăn bên ngoài trung tâm thương mại, địa điểm du lịch ngoài trời, bảo tàng, triển lãm sẽ hoạt động trở lại từ ngày 6/5 với yêu cầu đảm bảo các quy định vệ sinh dịch tễ. Trong khi đó, các sự kiện công cộng và thể thao tập trung đông người, trung tâm thương mại, nhà hát, rạp chiếu phim sẽ được phép hoạt động trở lại từ sau ngày 20/5.

Nền kinh tế Slovakia đã bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Theo dự báo của Ngân hàng trung ương Slovakia, trong năm 2020, nền kinh tế của quốc gia Trung Âu này sẽ giảm từ 5,8-13,5%. Đến nay, Slovakia có hơn 1.400 ca nhiễm COVID-19, trong đó gần 50% trường hợp đã bình phục và 25 trường hợp tử vong. Phần Lan cũng có kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp hạn chế do dịch COVID-19 từ ngày 1/6, cho phép các nhà hàng và dịch vụ công cộng như thư viện, nhà hát và phòng tập thể thao dần mở cửa trở lại.

Trong thông báo ngày 4/5, Chính phủ Phần Lan cho biết sẽ nới lỏng lệnh cấm tụ tập nơi công cộng, theo đó chỉ cấm các sự kiện có trên 50 người tham gia thay vì 10 người như trước đây. Các hoạt động đi lại thiết yếu, như đi công tác, tới các nước trong khu vực tự do đi lại Schengen ở châu Âu sẽ được cho phép từ ngày 14/5, trong khi các giải đấu thể thao chuyên nghiệp cũng được phép khởi tranh từ ngày 1/6. Trước đó, Phần Lan ấn định thời điểm các trường học mở cửa trở lại là ngày 30/5. Tính đến thời điểm hiện tại, Phần Lan phát hiện 5.327 ca mắc COVID-19 và 240 ca tử vong.

Tại Áo, các trường học bắt đầu mở cửa trở lại từ ngày 4/5 sau 7 tuần đóng cửa do dịch COVID-19. Các giáo viên và học sinh được khuyến cáo đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách với nhau.

Ở một số trường học, để thực hiện giãn cách xã hội, các tiết học không diễn ra trong lớp mà ở phòng thể chất. Nhiều biện pháp phòng dịch được áp dụng như tay vịn cầu thang được dán băng dính để đảm bảo vệ sinh, sàn nhà được dán vạch kẻ để đảm bảo khoảng cách an toàn. Các bảng quy định, hướng dẫn về vệ sinh học đường cũng được dán ở những vị trí dễ thấy ở trong trường.

Hiện số ca mắc COVID-19 ở Áo đang là 15.621 người, trong khi số ca tử vong là 600 người.

Hồng Kỳ - Trần Hiếu - Phan An  (TTXVN)
Đức và Bỉ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế
Đức và Bỉ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế

Đức đang tiến xa hơn trên con đường khôi phục mọi hoạt động thường nhật như trước thời kỳ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khi một loạt các cơ sở kinh doanh, địa điểm thăm quan và nhà thờ mở cửa trở lại từ ngày 4/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN