Thổ Nhĩ Kỳ mở cuộc không kích vào khu tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq

Ngày 18/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc không kích vào khu tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq nhằm đáp trả vụ việc một quan chức ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bị giết hại tại khu vực này.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tại một phiên thảo luận ở Munich, Đức ngày 17/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho hay sau vụ nổ súng tại Arbil, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành không kích nhằm vào các tay súng của đảng Công nhân người Kurd (PKK), phá hủy các vị trí quân sự, nơi trú ẩn và sào huyệt của các tay súng này.

Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Lãnh sự nước này tại khu tự trị người Kurd ở Iraq đã bị bắn chết hôm 17/7 tại thủ phủ Arbil. Trong khi đó, theo nguồn tin từ phía cảnh sát, hai người khác cũng bị sát hại. Hiện chưa có nhóm nào nhận gây ra vụ việc trên, nhưng chính quyền Ankara cho rằng PKK đứng đằng sau vụ nổ súng.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay kẻ tấn công mặc thường phục, mang theo 2 khẩu súng và đã nổ súng trực tiếp vào các nhân viên ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khi họ bước vào nhà hàng.

Người phát ngôn cánh vũ trang của PKK phủ nhận nhóm này liên quan đến vụ nổ súng hôm 17/7.

Trang Nhung (TTXVN)
Tổng thống Mỹ khẳng định chưa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm này
Tổng thống Mỹ khẳng định chưa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm này

Mỹ chưa cân nhắc các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ "vào thời điểm này".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN