Lúa mì chuẩn bị được đưa đi xuất khẩu tại Nga. Ảnh: ITAR-TASS/TTXVN
Cơ quan báo chí trên giải thích rằng trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 12/2023, Thổ Nhĩ Kỳ đã mua 4.281.000 tấn ngũ cốc của LB Nga, thấp hơn 12,7% so với cùng kỳ niên vụ trước (4.903.000 tấn).
Iran thay thế Ai Cập chiếm vị trí thứ hai. Iran đã nhập khẩu 3.902.000 tấn ngũ cốc của Nga, cao hơn 4,9% so với cùng kỳ năm trước (3.718.000 tấn). Nga đã cung cấp 2.956.000 tấn ngũ cốc cho Ai Cập, ít hơn gần 25% so với cùng kỳ năm trước (3.923.000 tấn). Ngoài ra, các nước khác đã mua một lượng lớn ngũ cốc của Nga là Saudi Arabia với 2.009.000 tấn và Bangladesh với 1.966.000 tấn.