Thổ Nhĩ Kỳ huy động hỏa lực mạnh trấn áp đảo chính

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào xe tăng cố thủ bên ngoài tòa nhà tổng thống ở thủ đô Ankara. Tới nay có khoảng 50 binh sĩ tham gia đảo chính đã ra đầu hàng quân chính phủ trên cầu Bosphorus ở thành phố Istanbul.

Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai trên đường phố Ankara trong thời điểm diễn ra đảo chính, ngày 16/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong diễn biến mới nhất của vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/7 đưa tin quân chính phủ đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào xe tăng cố thủ bên ngoài tòa nhà tổng thống ở thủ đô Ankara.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy rõ hàng chục binh sĩ đã rời bỏ xe tăng, đưa hai tay lên trời và bị quân đội chính phủ vây ráp. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm đã tiêu diệt một máy bay trực thăng quân sự do phe đảo chính điều khiển khi những binh sĩ chống đối đang tìm cách phá hủy Trạm vệ tinh của chính phủ ở Ankara. Trong nỗ lực nhằm sớm chấm dứt cuộc đảo chính, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã huy động máy bay chiến đấu F-16 không kích vào các xe tăng cố thủ bên ngoài Phủ Tổng thống.

Theo Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, đã có 336 người bị bắt giữ liên quan đến vụ đảo chính, đa số là binh sĩ, trong khi số thương vong đang là ít nhất 60 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Trước diễn biến vẫn phức tạp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan kêu gọi những người ủng hộ mình không nên rời khỏi các quảng trường cho đến khi tình hình an ninh ổn định trở lại.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin, thủ lĩnh cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ là Muharrem Kose, cựu Đại tá quân đội có liên hệ với phong trào tôn giáo và xã hội do giáo sĩ sống tại Mỹ Fethullah Gulen đứng đầu.

Hồi tháng 3/2016, Đại tá Kose bị sa thải do bị cáo buộc là thành viên của phong trào Gulen. Sau đó, nhân vật này muốn thành lập một tổ chức mang tên "Hội đồng Hòa bình" nhằm thay thế chính phủ hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, cuộc đảo chính cũng có sự tham gia của một số sĩ quan cấp cao như Đại tá Mehmet Oguz Akkus, Đại tá Erkan Agin và Thiếu tá Dogan Uysal. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

Trong khi đó, từ Mỹ, giáo sĩ Fethullah Gulen lên án mạnh mẽ vụ đảo chính và phủ nhận những cáo buộc dính líu đến âm mưu này.

Trong một diễn biến liên quan, Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ định Tướng quân đội Umit Dundar, chỉ huy quân đoàn Bộ binh số 1, làm quyền Tổng Tham mưu trưởng quân đội. Tung tích của Tổng tham mưu trưởng Hulusi Akar hiện vẫn chưa được xác định. Trước đó có thông tin ông Akar bị nhóm đảo chính bắt làm con tin tại Ankara.

TTXVN/Tin Tức
Không kích gần Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ
Không kích gần Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 16/7, nhiều máy bay chiến đấu đã thả bom gần Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc đảo chính nhằm lật đổ chính phủ của ông Recep Tayyip Erdogan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN