Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim phát biểu trong một cuộc họp ở Ankara ngày 9/8. Ảnh: AFP/TTXVN |
Trả lời phỏng vấn nhật báo "Karar", Thủ tướng Yildirim nói rằng đã đến lúc để Thổ Nhĩ Kỳ hàn gắn các mối quan hệ với Syria sau khi Ankara có những bước đi khôi phục quan hệ với Israel và Nga.
Theo lộ trình trên, Ankara kêu gọi loại bỏ đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) ở Syria khỏi tiến trình chính trị. Thổ Nhĩ Kỳ coi PYD và nhánh quân sự của đảng này - Đơn vị Tự vệ Nhân dân người Kurd (YPG) - là các chân rết của đảng Công nhân người Kurd (PKK). Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt PKK vào danh sách các tổ chức khủng bố.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Yildirim cho rằng chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ không tồn tại lâu và yêu cầu người Syria di cư sang những nước khác trong khu vực, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ, cần trở về nước theo một kế hoạch.
Kể từ khi nội chiến tại Syria bùng phát năm 2011, hơn 280.000 người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Thổ Nhĩ Kỳ hiện đón khoảng 3 triệu người tị nạn, phần lớn trong đó đến từ Syria.