Ngoại trưởng Đức thăm Nga thảo luận tình hình Syria và Crimea

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier chiều 14/8 đã tới Ekaterinburg để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Nga Sergei Lavrov về âm mưu tấn công khủng bố bất thành ở bán đảo Crimea (Crưm), cũng như tình hình đang xấu đi tại Syria.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại LB Nga cho biết, cuộc hội đàm chính thức diễn ra ngày 15/8. Phát biểu trước thềm cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga đặc biệt ưu tiên phát triển quan hệ với Đức, song hiện quan hệ giữa hai nước đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn và điều này không do lỗi của Moskva.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết tại cuộc hội đàm, ngoại trưởng hai nước sẽ thảo luận về căng thẳng mới giữa Nga và Ukraine liên quan vấn đề an ninh tại bán đảo Crimea, tình hình đang xấu đi ở Syria, cũng như thảo luận về quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại và văn hóa-nhân văn. 
.
Hai bộ trưởng cũng sẽ trao đổi ý kiến về những vấn đề thời sự quốc tế cấp bách, trong đó có tiến trình thực hiện các thỏa thuận Minsk về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, thúc đẩy tiến trình hòa bình Syria, những vấn đề an ninh châu Âu và cuộc chiến chống khủng bố quốc tế.

TTXVN/Tin Tức
Nga: Cần phải lập căn cứ quân sự tại Syria
Nga: Cần phải lập căn cứ quân sự tại Syria

Sự hiện diện của căn cứ quân sự Nga tại Syria là cần thiết nhằm bảo vệ các công dân Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) trong khu vực, cũng như để chống chủ nghĩa khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN