Thổ Nhĩ Kỳ chính thức yêu cầu Mỹ bắt giam giáo sĩ Gulen

Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức yêu cầu Mỹ bắt giam giáo sĩ Fethullah Gulen với cáo buộc nhân vật này là chủ mưu vụ đảo chính bất thành giữa tháng 7.

Giáo sĩ Fethullah Gulen tại nhà riêng ở Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/9 đưa tin đây là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ chính thức đưa ra yêu cầu trên đối với Mỹ dù giới chức hai bên trong các cuộc gặp trước đây cũng đã thảo luận nhiều về vấn đề này.

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Tư pháp nước này đã chính thức yêu cầu giới chức Mỹ bắt giam giáo sĩ Gulen, người gốc Thổ Nhĩ Kỳ đang sống lưu vong ở bang Pennsylvania, Mỹ.

Kể từ sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cáo buộc giáo sĩ Gulen là kẻ chủ mưu vụ đảo chính, đồng thời yêu cầu Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen về nước xét xử. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã nhiều lần gửi cho Mỹ những tài liệu chứng minh giáo sĩ nói trên có can dự đến âm mưu đảo chính theo yêu cầu của Mỹ. Trong khi đó, Washington cam kết sẽ hợp tác với Ankara trong vấn đề này, tuy nhiên Mỹ khẳng định tiến trình cần phải được thực hiện theo đúng luật pháp Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ xoa dịu Thổ Nhĩ Kỳ vụ giáo sĩ Gulen
Mỹ xoa dịu Thổ Nhĩ Kỳ vụ giáo sĩ Gulen

Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ, song cần thêm bằng chứng nhằm đáp ứng quy định của luật pháp Mỹ trong vụ việc Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu dẫn độ giáo sĩ Fethullan Gulen về nước xét xử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN