Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo hậu quả nếu thỏa thuận Sochi không được tuân thủ 

Ngày 26/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẽ "quét sạch các phần tử khủng bố" ở khu vực biên giới nước này giáp miền Bắc Syria nếu các lực lượng người Kurd tại Syria không rút khỏi khu vực này sau thời hạn chót đặt ra trong thỏa thuận Sochi giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. 

Trong bài phát biểu được truyền hình tại Istanbul, Tổng thống Erdogan nêu rõ: "Nếu các phần tử khủng bố không bị quét sạch sau thời hạn chót 150 giờ, chúng tôi sẽ nắm quyền kiểm soát và tự quét sạch chúng". Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ ám chỉ tới Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) mà Ankara liệt vào tổ chức khủng bố. Ngoài ra, ông Erdogan cũng nhắc lại lời đe dọa "mở cổng" cho người tị nạn hướng đến châu Âu nếu các nước châu Âu không ủng hộ kế hoạch của Ankara thiết lập một vùng an toàn ở Đông Bắc Syria, nơi ông muốn tái định cư cho những người tị nạn hiện đang sinh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thời hạn 150 giờ đồng hồ nói trên có hiệu lực tới 15h (giờ GMT) ngày 29/10 tới, tức 22h cùng ngày giờ Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Các lực lượng ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ ở ngoại ô thị trấn biên giới Ras al-Ain, Syria ngày 16/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, các lực lượng Syria đã tới một khu vực quan trọng gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi gửi quân chi viện tới khu vực này trong một động thái mà giới quan sát cho là một cuộc triển khai quân lớn nhất trong nhiều năm qua tại khu vực này. 

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria, SANA, các lực lượng chính phủ Syria với sự yểm trợ của quân cảnh Nga đã tới thị trấn biên giới Ras al-Ain, vốn bị các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chiếm giữ sau một chiến dịch trong một tuần nhằm vào các lực lượng người Kurd tại khu vực này của Syria. Hãng SANA cũng cho biết các lực lượng Syria cũng triển khai dọc một tuyến đường dài khoảng 30 km về phía Nam của biên giới. 

Trong khi đó, Nga cho biết 300 quân cảnh nước này đã tới Syria hỗ trợ cho hoạt động rút lui của YPG khỏi bán kính 30 km từ biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ theo một thỏa thuận mới đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ. 

Đầu tuần này, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua biên bản ghi nhớ chung và nhất trí triển khai các lực lượng hỗn hợp tới khu vực diễn ra chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. Theo nội dung thỏa thuận, bắt đầu từ 16h00 ngày 23/10,  lực lượng quân cảnh Nga và lực lượng biên phòng Syria sẽ triển khai tại khu vực biên giới bên phía Syria, ngoài khu vực diễn ra chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ, và tạo điều kiện cho các tay súng YPG rút đi khỏi bán kính 30 km từ biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 150 giờ. Sau đó, các lực lượng tuần tra chung Nga - Thổ sẽ bắt đầu sứ mệnh ở phía Tây và Đông. Hai bên sẽ áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn sự thâm nhập của các tay súng khủng bố. Ngoài ra, một cơ chế giám sát và xác minh chung sẽ được thiết lập để đánh giá và phối hợp thực hiện biên bản ghi nhớ.

Minh Châu (TTXVN)
Thông điệp hòa giải từ Sochi
Thông điệp hòa giải từ Sochi

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, trước hết do nhiều nhóm đối lập chủ chốt từ chối tham dự, nhưng việc Đại hội đối thoại dân tộc Syria diễn ra ngày 30/1 nhất trí ra tuyên bố chung với những nội dung hết sức tích cực, có thể coi là một thành công đáng ghi nhận trên nhiều khía cạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN