Thổ Nhĩ Kỳ: Các nước phát triển thiếu trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng người tị nạn

Ngày 20/6,  Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng các nước phát triển thiếu trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng người tị nạn.

Chú thích ảnh
Người tị nạn tìm cách trèo qua hàng rào tại tỉnh Edirne, Thổ Nhĩ Kỳ trong hành trình tới châu Âu, ngày 4/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong bài phát biểu ghi hình trước được phát tại Hội nghị Nghị viện toàn cầu về vấn đề người di cư được tổ chức tại Istanbul nhân kỷ niệm Ngày Người tị nạn thế giới hàng năm, ông Erdogan nêu rõ các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ và các nước láng giềng tại khu vực đang hứng chịu gánh nặng của vấn đề người di cư và tị nạn chứ không phải là các nước phát triển. Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc (LHQ), các nước thu nhập cao tiếp nhận trung bình 2,7 người tị nạn trên 1.000 người dân. Trong khi đó, các nước thu nhập trung bình và thấp thu nhận đến 5,8 người tị nạn trên 1.000 dân.

Nhà lãnh đạo cũng cáo buộc các quốc gia phát triển dù tuyên bố tiếp nhận người tị nạn nhưng thực tế họ không có bất cứ trách nhiệm nào đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trầm trọng hơn. Tổng thống  Erdogan cảnh báo vấn đề người tị nạn toàn cầu đã nghiêm trọng tới mức cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới II đến nay.

Văn Ứng (TTXVN)
Hoãn cuộc gặp về khủng hoảng người tị nạn châu Âu
Hoãn cuộc gặp về khủng hoảng người tị nạn châu Âu

Cuộc gặp của "Liên minh Ý chí" trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ) đã bị huỷ bỏ do Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu không thể tới Brussels sau vụ đánh bom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN