Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ nhiều người nước ngoài tình nghi liên hệ với IS

Ngày 21/12, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ thêm ít nhất 8 đối tượng là người nước ngoài tại thành phố Istanbul tình nghi có liên hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại Istanbul. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Anadolu, các đối tượng trên - được cho là đang mưu toan thực hiện tấn công khủng bố - đã bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét tại 9 quận nội thành Istanbul. Cảnh sát cũng đã tịch thu nhiều tài liệu, sách báo, ổ cứng máy tính có chứa nội dung kích động bạo lực, cổ xúy tư tưởng cực đoan, thánh chiến ...

Trước đó, ngày 26/12, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt giữ 19 người nước ngoài cũng tại thành phố Istanbul, tình nghi có liên hệ với IS - tổ chức gây ra hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại nhiều nước trên thế giới. 

Trong vài năm trở lại lại đây, hơn 300 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công đẫm máu do IS gây ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Lan Phương (TTXVN)
Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 7 đối tượng khủng bố
Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 7 đối tượng khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 20/9, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 7 đối tượng khủng bố trong các chiến dịch truy quét tại miền Đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN