Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiêm liều vaccine thứ 3 ngừa COVID-19

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ thông báo quốc gia này sẽ bắt đầu tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 cho các nhân viên y tế và những người trên 50 tuổi, dù trước đó họ tiêm vaccine Pfizer hay Sinovac.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca tiêm vaccine Sinovac tại bệnh viện Ankara. Ảnh: Reuters

Theo Financial Times, các nghiên cứu về việc liệu liều vaccine thứ ba có tăng cường khả năng miễn dịch hay không vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, các nhà sản xuất như Pfizer cho biết người dân có thể sẽ cần tiêm liều thứ ba vaccine trong vòng 12 tháng. Trong khi đó, ở các nghiên cứu khác, các nhà khoa học chỉ ra sự kết hợp của một số loại vaccine trong hai liều đầu tiên cũng tạo ra phản ứng miễn dịch tốt hơn.

“Chúng tôi quyết định mũi vaccine thứ 3 sẽ mang lại lợi ích, bất kể vacicne trước đó được sử dụng là gì”, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca phát biểu trên truyền hình ngày 30/6.

Tháng này, Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng sau khi hãng dược phẩm BioNTech nhất trí cung cấp 120 triệu liều vaccine. Bộ trưởng Koca cho biết hiện nay tốc độ tiêm chủng tại quốc gia này là trên 1 triệu liều vaccine một ngày. 

Trước đó, vaccine ngừa COVID-19 chủ yếu dùng tại Thổ Nhĩ Kỳ là vaccine Sinovac của Trung Quốc, song quá trình giao vaccine chậm trễ đã khiến chương trình tiêm chủng tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm tốc đáng kể trong tháng 4 và tháng 5. Đầu tháng 6, vaccine Sinovac mới được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép sử dụng.

Bộ trưởng Koca nhấn mạnh việc tiêm liều vaccine thứ 3 sẽ là lựa chọn cá nhân. “Sẽ không có quy định vaccine nào được sử dụng cho liều tiêm thứ 3. Đây cũng là sự lựa chọn của cá nhân”.

Tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 18% dân số Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành tiêm đủ hai liều vaccine.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Biến thể Delta có thể cản trở việc sử dụng 'hộ chiếu vaccine' tại EU
Biến thể Delta có thể cản trở việc sử dụng 'hộ chiếu vaccine' tại EU

Ngày 1/7, chứng chỉ COVID-19, còn gọi là "hộ chiếu vaccine", áp dụng trên toàn Liên minh châu Âu (EU) nhằm tạo điều kiện cho việc đi lại thuận lợi hơn bắt đầu có hiệu lực, đúng thời điểm châu Âu bước vào kỳ nghỉ Hè sau hơn một năm chống chọi với đại dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN