Thổ Nhĩ Kỳ bắt 9 đối tượng nghi là IS

Ngày 4/1, các lực lượng an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ chín người mang quốc tịch nước ngoài bị tình nghi là thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Những người này bị bắt giữ ở tỉnh miền Nam Kilis khi đang tìm cách vượt biên trái phép từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại khu vực quận Silvan ở Diyarbakir. Ảnh: AFP-TTXVN

Văn phòng Tỉnh trưởng Kilis cho biết các phần tử tình nghi bị bắt giữ ở các thị trấn Cobanbey, Cildiroba và Alahan thuộc tỉnh Kilis giáp biên giới với Syria.

Giới chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã mở rộng các chiến dịch trấn áp nhằm vào các nhóm bị tình nghi có dính líu đến IS kể từ sau vụ đánh bom kép ở thủ đô Ankara hồi tháng 10 năm ngoái khiến hơn 100 người thiệt mạng. Vụ đánh bom này được cho là do một nhóm phiến quân gây ra.


Tuần trước, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt giữ hai kẻ tình nghi là thành viên IS vì bị nghi ngờ có âm mưu tiến hành các vụ tấn công tự sát ở Ankara nhân dịp năm mới.

TTXVN/Tin Tức
Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ phải quay đầu do nghi bị đặt bom
Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ phải quay đầu do nghi bị đặt bom

Máy bay Boeing 777-300ER của Hãng hàng không Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) đã buộc phải quay đầu trên đường băng tại sân bay Mumbai, sau khi máy bay này nghi bị đặt bom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN