Thổ Nhĩ Kỳ bắt 218 nghi phạm liên quan âm mưu đảo chính quân sự năm 2016

Ngày 30/3, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ tổng cộng 218 nghi phạm với cáo buộc liên quan đến một mạng lưới đứng sau cuộc đảo chính bất thành năm 2016.

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng chống khủng bố và cảnh sát nước này đã phối hợp thực hiện truy quét đồng loạt tại 25 tỉnh trên cả nước để bắt giữ 115 người, bao gồm cả binh sĩ đang tại ngũ. Cho đến nay, đã có 66 người bị giam giữ, trong khi lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực truy bắt các nghi phạm khác. 

Trước đó, ngày 2/3, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ra lệnh bắt giữ hơn 100 người tình nghi dính líu tới mạng lưới được tin rằng đứng sau vụ đảo chính bất thành năm 2016 ở nước này. 

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc giáo sĩ Fethullah Gulen và mạng lưới do ông này đứng đầu là chủ mưu vụ đảo chính vào tháng 7/2016, khiến 250 người thiệt mạng. Ankara cũng đang thúc đẩy việc dẫn độ ông này từ Mỹ nhưng đề nghị này chưa được Washington chấp nhận.

Đêm 15/7/2016, một nhóm sỹ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành đảo chính. Sau nhiều giờ đấu súng trong hỗn loạn, quân chính phủ đã đập tan cuộc đảo chính.

Thanh Hải (TTXVN)
Các cuộc đảo chính quân sự làm chấn động thế giới 10 năm qua
Các cuộc đảo chính quân sự làm chấn động thế giới 10 năm qua

Bất ổn tái bùng phát ở Myanmar sau khi quân đội bắt nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi, cùng hàng loạt lãnh đạo của đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền. Nhìn lại 1 thập niên vừa qua, thế giới đã chứng kiến nhiều vụ việc tương tự, trong đó châu Phi xảy ra nhiều nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN