Thổ Nhĩ Kỳ ban bố lệnh phong tỏa 4 ngày ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan

Trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 20/4 đã ban bố lệnh phong tỏa trong 4 ngày.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ trên đường cao tốc tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/4/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu sau cuộc họp Nội các qua hình thức trực tuyến từ thành phố Istanbul, Tổng thống Erdogan cho biết lệnh phong tỏa trên sẽ được triển khai tại 31 tỉnh kể từ 0h ngày 23/4 đến 24h ngày 26/4, do trong khoảng thời gian này có sự kiện Ngày Chủ quyền quốc gia và Ngày Trẻ em 23/4.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng lưu ý rằng mục tiêu của nước này là sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế vào cuối tháng lễ Ramadan trong tháng 5.

Thổ Nhĩ Kỳ đã ban bố lệnh phong tỏa lần đầu tiên vào 2 ngày cuối tuần 11-12/4 vừa qua, sau đó tiếp tục triển khai biện pháp này trong dịp cuối tuần kế tiếp 18-19/4, nhằm hạn chế việc người dân ra ngoài khi thời tiết thuận lợi - nguy cơ làm lây lan dịch COVID-19.

Tính đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận 90.980 ca mắc bệnh, trong đó có 2.140 ca tử vong. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này cao thứ 7 trên thế giới chỉ sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức và Anh.

* Tại Kuwait, chính phủ nước này cùng ngày đã quyết định nâng tổng thời gian giới nghiêm trong ngày thêm 3 giờ. Đây là một phần trong các nỗ lực nhằm ngăn chặn đà lây lan của đại dịch COVID-19.  

Trả lời họp báo, người phát ngôn chính phủ Tareq Al-Mezrem xác nhận lệnh giới nghiêm toàn quốc từ 16h chiều hôm trước tới 8h sáng hôm sau sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24/4, trùng với ngày đầu tiên trong tháng lễ Ramadan. Ngoài ra, Chính phủ Kuwait cũng quyết định kéo dài tháng lễ quốc gia này tờ ngày 28/5, muộn hơn so với kế hoạch ban đầu vốn dự kiến kết thúc vào ngày 26/4. 

Tính đến trưa 21/4 theo giờ Việt Nam, Kuwait ghi nhận tổng cổng 1.995 ca mắc COVID-19, trong đó có 9 ca tử vong.

Hôm 13/3 vừa qua, Kuwait đã tạm ngừng khai thác tất cả các chuyến bay thương mại, đóng cửa nhiều cửa hiệu, trung tâm thương mại không kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm và thuốc men. Đến ngày 22/3,  nước này đã bắt đầu thực thi lệnh giới nghiêm toàn quốc.

* Bộ Y tế Israel ngày 20/4 thông báo Bộ trưởng Y tế Yaakov Litzman và vợ ông đã hồi phục sau thời gian điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông báo của Bộ trên nêu rõ ngày 2/4, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, Bộ trưởng Litzman và vợ của ông - bà Chava - đã được đội ngũ y tế điều trị tại nhà do chỉ có các triệu chứng bệnh nhẹ.

Do từng có một vài lần gặp Bộ trưởng Litzman, nên sau khi quan chức này được xác nhận mắc COVID-19, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tự cách ly 7 ngày tại tư dinh. Trong suốt thời gian cách ly, các kết quả xét nghiệm của Thủ tướng Netanyahu đều âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Theo số liệu cập nhật tính đến 10h30' ngày 21/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 tại Israel là 13.713 ca, trong đó có 177 ca tử vong. Số ca nhiễm mới và tử vong trong 24 giờ qua tăng lần lượt ở mức 222 ca và 5 ca. Trong khi đó, tổng số ca phục hồi là 4.049 ca.

Việt Thắng - Minh Tâm (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện trên 4.200 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua
Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện trên 4.200 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

Ngày 15/4, truyền thông Trung Đông dẫn thông báo của Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết, trong 24h qua, nước này đã phát hiện thêm 4.281 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 69.392 trường hợp. Ngoài ra, cùng ngày Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ghi nhận thêm 115 người tử vong do COVID-19, đưa tổng số ca tử vong tính đến nay lên 1.518 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN