Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Ngày 17/3, Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận ca tử vong đầu tiên do viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này trong bối cảnh tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên cả nước lên tới 98 trường hợp.

Chú thích ảnh
Nhân viên phun thuốc khử trùng trên xe buýt tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Bệnh nhân tử vong là một cụ ông, 89 tuổi có tiếp xúc với một người nhiễm SARS-CoV-2 sau khi từng tới Trung Quốc. Theo Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù số ca nhiễm mới có dấu hiệu tăng nhanh, từ 47 lên 98 trường hợp chỉ trong 1 ngày, nhiều người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đang dần phục hồi. 

Cũng như nhiều nước bùng phát dịch COVID-19 trên toàn thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một loạt biện pháp phòng chống virus SARS-CoV-2 lây lan, như hạn chế đi lại tới 20 nước, đóng cửa các trường học và trường đại học. 

Trước đó, giới chức nước này cũng đã quyết định ngừng các buổi cầu nguyện tại thánh đường Hồi giáo và đóng cửa khu vực công cộng, bao gồm rạp chiếu phim.

Lan Phương (TTXVN)
Thêm 345 ca tử vong tại Italy, nâng tổng số ca tử vong lên 2.503 người
Thêm 345 ca tử vong tại Italy, nâng tổng số ca tử vong lên 2.503 người

Italy tiếp tục là "ổ dịch" viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lớn nhất nằm ngoài Trung Quốc khi trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 345 ca tử vong vì nhiễm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2), nâng tổng số ca tử vong ở quốc gia Nam Âu này lên 2.503 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN