Sự cố mới
Tàu USS Benfold của Hải quân Mỹ ngày 23/7/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ
Theo truyền thông Anh ngày 17/8, tàu USS Benfold đã trôi dạt trong 4 ngày và không có điện trong tháng 7, làm gia tăng những lo ngại về sức ép đối với các binh sĩ đang được triển khai làm nhiệm vụ.
USS Benfold là tàu khu trục lớp Arleigh Burke mang tên lửa dẫn đường, hoạt động cùng nhóm tác chiến tàu sân bay George Washington. Sau khi gặp sự cố, tàu này được kéo về vịnh Subic của Philippines.
Theo ông Matthew Comer, người phát ngôn của Hạm đội 7, tàu khu trục này mất điện sau sự cố kỹ thuật liên quan đến các máy phát điện. Tình trạng mất điện khiến các thủy thủ không có dịch vụ nhà ăn, nhà vệ sinh và điều hòa không khí. Một tàu khác là USS Robert Smalls (tàu tuần dương thuộc nhóm tác chiến) đã phải hỗ trợ cung cấp bữa ăn cho thủy thủ đoàn.
Ông Comer cho biết USS Benfold mất điện ngày 24/7 và được kéo đi ngày 28/7. Điện được khôi phục hai ngày sau đó. Ông nói: “Không có thủy thủ nào bị thương. Họ đã thể hiện khả năng thích ứng, kiên cường, tính chuyên nghiệp và bình tĩnh không lay chuyển trong quá trình ứng phó”.
Trong khi đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington ngày 17/8 đang trên đường tới Trung Đông để thay thế USS Abraham Lincoln. Trong những ngày gần đây, truyền thông đưa tin về việc nhiều thủy thủ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã tìm cách nhảy xuống biển sau khi phải hoạt động hơn 260 ngày mà không được cập cảng. Tàu USS Abraham Lincoln ban đầu được triển khai tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rồi được lệnh tới Trung Đông hồi tháng 1.
Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng tàu sân bay này đã ở trên biển trong một khoảng thời gian dài và cho biết ông đã nói chuyện với một đô đốc đã nghỉ hưu vào cuối tuần trước. Vị đô đốc kể rằng ông từng ở trên tàu trong thời gian lâu hơn nhiều. Theo ông Trump, đô đốc này đảm bảo với ông rằng tàu USS Abraham Lincoln được bảo dưỡng tuyệt vời và chăm sóc rất tốt.
Các thông tin về tinh thần của thủy thủ đoàn đã khiến các nghị sĩ đảng Dân chủ và gia đình các binh sĩ yêu cầu chính quyền trả lời các câu hỏi liên quan đến tinh thần, những thách thức về sức khỏe tâm thần và điều kiện sinh hoạt của thủy thủ đoàn.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Ruben Gallego phát biểu với truyền thông Mỹ rằng những vấn đề này bắt nguồn từ cuộc chiến với Iran mà Mỹ phát động hồi tháng 2 nhưng chưa thể giải quyết. Ông nhấn mạnh: “Vấn đề nghiêm trọng ở đây là chính quyền đã không chuẩn bị cho cuộc chiến, không lên kế hoạch kết thúc cuộc chiến và thực sự không hiểu cuộc chiến sẽ leo thang như thế nào”.
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth bác bỏ những thông tin trên, cho rằng đây là thông tin bị bóp méo hoàn toàn. Ông nói: “Chúng tôi bảo đảm mọi tàu, mọi thành viên thủy thủ đoàn, mọi thuyền trưởng đều nhận được tất cả những gì chúng tôi có thể cung cấp vào từng thời điểm”. Theo ông, các thủy thủ đang làm nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt, ít lần được cập cảng nhưng vẫn đang hoàn thành nhiệm vụ.
Trong khi đó, Hải quân Mỹ cho biết: “Dựa trên thông tin mà bộ chỉ huy hiện có, chúng tôi chưa xác định được tình trạng gia tăng các trường hợp có ý nghĩ tự sát hoặc nỗ lực tự sát trên tàu này”.
Các quan chức Hải quân Mỹ nói trong một tuyên bố: “Chúng tôi hiểu rằng các đợt triển khai kéo dài gây sức ép đáng kể đối với binh sĩ và gia đình, đồng thời chúng tôi biết ơn sự kiên cường và những hy sinh của họ để phục vụ an ninh quốc gia”.
Sức ép với Hải quân Mỹ
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tập trận chung với máy bay ném bom B-52H tại biển Arab. Ảnh: Sputnik
Hai sự cố liên quan tàu USS Abraham Lincoln và USS Benfold xảy ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang chịu sức ép ngày càng lớn khi Tổng thống Trump thúc đẩy chương trình nghị sự đầy tham vọng và tốn kém, trong khi các tàu chiến Mỹ tiếp tục bị kéo căng trong những đợt triển khai kéo dài và các vấn đề dai dẳng trong ngành đóng tàu.
Sự việc liên quan đến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã trở thành minh chứng rõ nét cho thấy những yêu cầu tác chiến đang xung đột với kế hoạch của chính quyền nhằm nhanh chóng tái định hình hạm đội.
Trong khi đó, chính quyền Mỹ đang tìm cách mở rộng hạm đội, khôi phục các công nghệ cũ và phát triển thế hệ tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân mới. Tuy nhiên, thay vì giúp giải quyết những vấn đề hiện tại của Hải quân, một số yêu cầu này có nguy cơ làm gia tăng sức ép đối với lực lượng vốn đang phải đối mặt với tình trạng chậm tiến độ, đội vốn và thiếu tàu có thể đưa vào hoạt động.
Vấn đề có thể không chỉ dừng lại ở tàu USS Abraham Lincoln. Theo các nguồn tin, tàu sân bay USS George Washington đang di chuyển từ Thái Bình Dương tới Tây Á và có thể thay thế tàu này, cho thấy Hải quân Mỹ vẫn chịu sức ép phải hoạt động trên toàn cầu ngay cả khi từng thủy thủ đoàn cần được nghỉ ngơi và thay thế.
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cũng gặp trục trặc. Tàu này đã hoàn tất đợt triển khai kéo dài 11 tháng hồi đầu năm, hoạt động tại vùng Caribe và Tây Á, đồng thời gặp một số sự cố, trong đó có vụ cháy ngoài ý muốn và tình trạng nhà vệ sinh bị tắc.
Tham vọng mở rộng hạm đội tàu chiến
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát
Trong khi đó, Tổng thống Trump đang yêu cầu mở rộng đáng kể Hải quân Mỹ. Kế hoạch “Hạm đội Vàng” do ông đề xuất bao gồm các thiết giáp hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân có chi phí cực kỳ cao. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính chiếc đầu tiên trong số này có thể tiêu tốn hơn 23 tỷ USD, cao hơn khoảng 1 tỷ USD so với tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân tiếp theo.
Thách thức lớn hơn là những con tàu này sẽ được đóng ở đâu. Các nhà máy đóng tàu Mỹ vốn đang chật vật do lượng đơn hàng tồn đọng và tình trạng chậm tiến độ liên quan đến tàu sân bay, tàu ngầm và tàu khu trục. Việc bổ sung thêm chương trình tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân phức tạp có thể khiến năng lực đóng tàu tiếp tục bị quá tải, qua đó có khả năng làm chậm tiến độ cả các thiết giáp hạm mới lẫn những tàu mà Hải quân Mỹ đang cần.
Điều này tạo ra một mâu thuẫn cơ bản: chính quyền muốn nhanh chóng mở rộng hạm đội, nhưng nền tảng công nghiệp quốc phòng hiện đã gặp khó khăn khi chưa thể bàn giao số tàu hiện có đúng tiến độ.
Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng đã yêu cầu xem xét khôi phục máy phóng hơi nước trên các tàu sân bay lớp Ford, thay thế hệ thống điện từ đang được tích hợp vào các tàu này.
Động thái này khiến các chuyên gia quốc phòng và ngành đóng tàu lo ngại vì việc thay đổi định hướng sau nhiều năm phát triển có thể làm phát sinh thêm chi phí và gây chậm tiến độ.
General Atomics (công ty đang phát triển hệ thống phóng máy bay điện từ) cho biết công việc đã hoàn thành khoảng một nửa và cảnh báo rằng đảo ngược hướng đi có thể gây ra những vấn đề lớn về chi phí, tiến độ và tích hợp hệ thống.
Xét tổng thể, đợt triển khai kéo dài của tàu USS Abraham Lincoln, kế hoạch thúc đẩy các tàu chiến mới đắt đỏ và việc can thiệp vào công nghệ hiện có trên tàu sân bay cho thấy Hải quân Mỹ đang được yêu cầu thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn trên nhiều mặt trận cùng lúc.