Thêm một công ty EU bị Nga giảm nguồn cung khí đốt

Công ty năng lượng của Pháp là khách hàng thứ 4 ở châu Âu bị Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Getty Images

Theo đài RT (Nga), hôm 16/6, Tập đoàn năng lượng đa quốc gia Engie của Pháp cho biết Nga đã giảm các lô hàng khí đốt cung cấp cho công ty này. Các thông tin tương tự cũng đã được một số công ty năng lượng ở châu Âu xác nhận, trong đó có công ty Uniper của Đức, Eni của Italy và OMV của Áo

Giới chuyên gia nhận định việc Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt ở châu Âu xuống dưới một nửa khối lượng thông thường sẽ khiến giá khí đốt tự nhiên trên lục địa này tăng cao hơn nữa. Vào sáng ngày 16/6, giá khí đốt bán buôn của Hà Lan, theo tiêu chuẩn của châu Âu, đã tăng tới 25%, cùng với mức tăng 44% trong hai phiên trước đó, đạt trên 1.500 USD/1.000 m3 lần đầu tiên kể từ tháng 4.

Giá khí đốt ở châu Âu đã tăng đột biến sau khi Gazprom tuyên bố rằng các vấn đề kỹ thuật đã buộc tập đoàn năng lượng này của Nga phải giảm nguồn cung khí đốt cho Đức qua đường ống Dòng chảy Phương Bắc tới 60%.

Nga đang cung cấp 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, trong đó Đức, Italy và nhiều nước Trung Âu phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung này. Khoảng 25% nguồn dầu mỏ cho châu Âu cũng đến từ Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức
Ukraine đề xuất giải pháp cho cuộc khủng hoảng khí đốt của EU
Ukraine đề xuất giải pháp cho cuộc khủng hoảng khí đốt của EU

Kiev cho biết họ sẵn sàng bơm thêm khí đốt của Nga qua điểm trung chuyển chính tại quốc gia này để tới EU. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN