Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tại Tòa án Hiến pháp ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 23/1/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn phán quyết của tòa cho biết, ông Yoon đã ra lệnh triển khai chiến dịch thiết bị bay không người lái vào tháng 10/2024 nhằm làm gia tăng căng thẳng liên Triều và tạo cơ sở cho việc ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024. Tòa cho rằng hoạt động này đã ảnh hưởng đến lợi ích an ninh quốc gia.
Cũng trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun bị tuyên phạt 30 năm tù, cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy phản gián quốc phòng Yeo In Hyung nhận mức án 15 năm tù, trong khi cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy tác chiến thiết bị bay không người lái Kim Yong Dae nhận án 3 năm tù treo trong thời gian thử thách 5 năm.
Ngay sau khi bản án được tuyên, nhóm luật sư của ông Yoon Suk Yeol đã nộp đơn kháng cáo cho rằng, việc triển khai thiết bị bay không người lái là hoạt động quân sự hợp pháp nhằm đáp trả các đợt thả bóng bay mang rác từ Triều Tiên sang Hàn Quốc cùng trong năm đó.
Đây là bản án mới nhất đối với ông Yoon Suk Yeol, người đang đối mặt với nhiều vụ xét xử liên quan đến việc ban bố thiết quân luật hồi tháng 12/2024. Tháng 2 vừa qua, ông đã bị tuyên án tù chung thân ở cấp sơ thẩm trong vụ án khác liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật và hiện đang kháng cáo.