Thêm 4 tàu chở hàng chục nghìn tấn ngũ cốc Ukraine rời các cảng trên biển Đen

Trung tâm điều phối chung (JCC) có trụ sở tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 11/9 đã cho phép 4 tàu hàng khác chở tổng cộng 64.657 tấn lương thực rời các cảng biển ở Ukraine. 

Chú thích ảnh
Tàu MV Brave Commander chở lúa mì của Ukraine cập cảng Djibouti ngày 30/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo JCC, tàu Safeer Aga chở 3.300 tấn đậu nành sẽ rời cảng Odesa tới Thổ Nhĩ Kỳ, 2 tàu North Stark chở 27.500 tấn lúa mì và tàu Sally M chở 6.857 tấn ngô xuất phát từ cảng Chernomorsk lần lượt tới Tây Ban Nha và Liban, trong khi tàu Hadar sẽ rời cảng Yuzhny tới Italy với 23.500 tấn lúa mì và 3.500 tấn ngô. Những con tàu này sẽ rời cảng trong ngày 12/9. Dự kiến, JCC sẽ tiến hành kiểm tra thêm 15 tàu chở ngũ cốc khác trong ngày 12/9. 

Hoạt động trên là một phần của thỏa thuận mà Ukraine và Nga đã ký hồi tháng 7 tại thủ đô Istanbul, dưới tác động trung gian của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Ukraine và nối lại vận chuyển thực phẩm, cũng như phân bón từ các cảng của Ukraine đến thị trường quốc tế qua Biển Đen. 

Kể từ khi triển khai thực hiện thỏa thuận này, tính đến ngày 11/9 đã có tổng cộng 2.607.511 tấn hàng được vận chuyển thông qua 116 lượt tàu rời các cảng biển ở Ukraine.

Trần Quyên  (TTXVN)
Châu Phi kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực
Châu Phi kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực

Các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan liên quan đến nông nghiệp của châu Phi cần đưa ra hành động khẩn cấp để xây dựng hệ thống lương thực thích ứng ở "lục địa Đen".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN