Thêm 1 nghi can được tại ngoại trong vụ tấn công ở Tây Ban Nha

Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha ngày 24/8 đã quyết định trả tự do cho Salah el Karib, 34 tuổi, người Maroc, 1 trong 4 nghi can bị bắt trong loạt vụ khủng bố bằng hình thức lao xe tại Barcelona và Cambrils, thuộc vùng tự trị Catalonia hồi tuần trước, làm tổng cộng 15 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương.

Theo quyết định của tòa án, đối tượng Salah el Karib, chủ một quán cafe Internet tại thị trấn Ripoll thường cho phép khách hàng điện thoại ra nước ngoài, đã được thả nhưng phải trình diện tại một tòa án địa phương hàng tuần và bị cấm ra nước ngoài để chờ điều tra.

Salah el Karib. Ảnh: express.co.uk

Theo một tài liệu của tòa, thẻ tín dụng mang tên Salh El Karib đã được sử dụng để mua vé máy bay cho một nghi can khác là Driss Oukabir và giáo sĩ Abdelbaki Es Satty, đối tượng bị xem là kẻ cầm đầu nhóm khủng bố này và đã chết trong vụ nổ tại Alcanar đêm 16/8 trong khi nhóm này chuẩn bị chất nổ để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn hơn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã phát hiện cửa hàng của Salh El Karib kinh doanh dịch vụ bán vé máy bay như một trong các mặt hàng kinh doanh bình thường. Vì vậy, không đủ bằng chứng để buộc tội Salh El Karib là một thành viên nhóm trên.

Salh El Karib là nghi can thứ 2 được tại ngoại có điều kiện. Trước đó, tòa cũng đã trả tự do cho Mohammed Aalla - chủ sở hữu chiếc ô tô sử dụng trong vụ tấn công tại Cambrils, do không đủ bằng chứng buộc tội. Tuy nhiên, đối tượng này cũng sẽ phải trình diện trước tòa hàng tuần và bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha.

Hai nghi can còn lại, gồm Mohamed Houli Chemlal, 21 tuổi, và Driss Oukabir, 28 tuổi, vẫn đang bị giam giữ và bị buộc tội liên quan đến khủng bố sau quá trình thẩm vấn. Theo thẩm phán Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha Fernando Abreu, hiện đã có đủ bằng chứng để buộc tội 2 đối tượng này với các tội danh giết người và gây thương tích trong hành vi khủng bố, cũng như tội danh là thành viên của một tổ chức khủng bố.

Hai nghi phạm này sẽ không được bảo lãnh tại ngoại trong quá trình điều tra. Chemlal được cho đã chuẩn bị các thiết bị nổ tại một ngôi nhà ở phía Nam Barcelona, trong khi Oukabir bị tình nghi đã thuê một chiếc xe tải màu trắng và điều khiển phương tiện này lao vào đám đông tại Barcelona.

Đây là loạt vụ tấn công dã man nhất tại Tây Ban Nha kể từ sau vụ đánh bom ga tàu điện ngầm ở Madrid năm 2004 làm hơn 190 người thiệt mạng và hơn 2000 người bị thương. Toàn bộ 15 nạn nhân thiệt mạng trong 2 vụ tấn công tại Catalonia đã được nhận dạng, trong đó có 6 người Tây Ban Nha, 3 người Italy, 2 người Bồ Đào Nha, 1 người Bỉ, 1 người Canada, 1 người Mỹ và 1 người Australia gốc Anh. Trong số này có 2 trẻ em.

TTXVN/Báo Tin Tức
IS tung video đe dọa tấn công Tây Ban Nha
IS tung video đe dọa tấn công Tây Ban Nha

Ngày 23/8, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đăng một đoạn video bằng tiếng Tây Ban Nha, trong đó đe dọa sẽ "trả thù" cho 8 phần tử khủng bố bị cảnh sát tiêu diệt trong các vụ tấn công tại Barcelona và Cambrils (Tây Ban Nha) hồi tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN