Thế giới tuần qua: Thượng đỉnh Mỹ-Triều ghi dấu lịch sử, World Cup khai màn tại Nga

Trong tuần qua, cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên, nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2018 là những sự kiện nổi bật đặc biệt.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un lần đầu gặp gỡ

Trở về sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore ngày 12/6, Tổng thống Trump đã đăng trên mạng xã hội Twitter rằng: “Triều Tiên không còn là mối đe dọa hạt nhân. Cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un khá thú vị và đem lại trải nghiệm tích cực. Triều Tiên có tiềm năng lớn cho tương lai!”.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore. Ảnh: Reuters

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 tại Singapore là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đương nhiệm gặp gỡ trực diện nhà lãnh đạo của Triều Tiên. Sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung thống nhất “cùng hướng tới phi hạt nhân hóa toàn diện trên Bán đảo Triều Tiên”. Đổi lại, Tổng thống Trump chấp thuận “đảm bảo an ninh” cho Triều Tiên.

Kết quả cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Singapore ngày 12/6 đã dẫn tới 2 luồng ý kiến khác nhau. Một phía coi đây là bước đầu hướng tới bình thường hóa tại Bán đảo Triều Tiên trong khi phía còn lại đánh giá văn kiện Tổng thống Trump cùng đặt bút ký với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “yếu” và “thiếu thực chất”.

Hãng TASS (Nga) cho biết ý kiến chưa hài lòng cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã không đảm bảo về về giải trừ vũ khí ngay lập tức trong khi Tổng thống Trump lại chỉ hứa hẹn không tổ chức tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn Quốc.

Dưới đây là video về cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (nguồn: AP)



Tuy nhiên, có một điều dễ nhận thấy là trong vòng 6 tháng qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có thay đổi lớn, kết thúc được cô lập ngoại giao giữa Triều Tiên và các quốc gia khác, khôi phục quan hệ với Trung Quốc vốn xuống thấp trong thời gian qua, hai lần gặp gỡ nhà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump và trao đổi với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Bình Nhưỡng.

Cộng đồng quốc tế đã đánh giá cao hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe coi sự kiện này là bước đầu tiên hướng tới phi hạt nhân hóa. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc lại gợi ý các quốc gia nên nới lỏng lệnh trừng phạt với Triều Tiên.

Lại bùng phát nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Ngày 20/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Washington và Bắc Kinh đã "đình chiến" về thương mại tuy nhiên điều này dường như không kéo dài lâu.

Năm 2017, Mỹ đã xuất khẩu hơn 1,3 tỉ USD hải sản đến Trung Quốc. Ảnh: AP

Ngày 15/6, Nhà Trắng tuyên bố áp đặt mức thuế 25% đối với hàng hóa trị giá 50 tỉ USD của Trung Quốc liên quan tới “trộm cắp sở hữu trí tuệ, hành vi thương mại không công bằng” của Bắc Kinh.

Trung Quốc cũng không chịu “ngồi yên”, không lâu sau tuyên bố của Mỹ, Bắc Kinh khẳng định sẽ áp dụng mức thuế với “mức độ và quy mô tương tự”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định với các phóng viên rằng Bắc Kinh sẽ có động thái đáp trả quyết định thuế mới từ Mỹ. Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc đăng thông báo có nội dung: “Mỹ tiếp tục thay đổi quan điểm và đến nay lại châm ngòi một cuộc chiến tranh thương mại”.

Bắc Kinh dự kiến sẽ áp dụng mức thuế mới với 545 hàng hóa của Mỹ trị giá 34 tỉ USD trong đó gồm nông sản, hải sản, máy móc... từ ngày 6/7. Thuế áp dụng với 114 loại hàng hóa khác như hóa chất, sản phẩm năng lượng sẽ được áp dụng sau đó.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết Tổng thống Trump từ lâu đã phàn nàn về thặng dư thương mại lớn giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngày 15/6, Tổng thống Trump khẳng định rằng thương mại với Trung Quốc “đã không công bằng trong một thời gian rất dài”.

Bóng bắt đầu lăn tại các sân vận động World Cup ở Nga

Ngày 14/6, lễ khai mạc vòng chung kết World Cup 2018 đã diễn ra ở sân vận động Luzhniki ở Moskva, Nga. Cũng tại sân vận động Luzhniki cùng ngày 14/6 trận đấu mở màn của World Cup 2018 giữa đội tuyển Nga và Saudi Arabia đã diễn ra với chiến thắng 5-0 thuộc về đội chủ nhà.

Hình ảnh trong trận đấu giữa Uruguay và Ai Cập ngày 15/6 trong khuôn khổ vòng bảng A vòng chung kết World Cup 2018. Ảnh: Reuters

FIFA World Cup 2018 tổ chức tại 11 thành phố ở Nga là Moskva, St. Petersburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Yekaterinburg, Samara, Sochi và Rostov-on-Don trong khoảng thời gian từ 14/6 đến 15/7.

Có 64 đội tuyển tham dự World Cup 2018 và được chia thành 8 bảng đấu.

Ngày 9/6, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận hơn 2,5 triệu vé World Cup 2018 đã được bán trên toàn thế giới. Hơn 870.000 vé được bán tại Nga và 90.000 vé do người hâm mộ Mỹ mua.

Công ty nghiên cứu Ipsos MORI (Anh) ngày 7/6 đã đăng kết quả khảo sát cho thấy 73% trong 12.000 người được hỏi đều hài lòng khi Nga là chủ nhà FIFA World Cup 2018.

Trong dịp World Cup 2018, công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR sẽ lần đầu tiên được sử dụng tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nỗi lo chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang bị thổi phồng?
Nỗi lo chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang bị thổi phồng?

Một nhà kinh tế học tại Thụy Sĩ cho rằng nỗi lo sợ thế giới đang ở bên bờ một cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trên thực tế đã bị phóng đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN