Thế giới Tuần qua: Ấn-Trung căng thẳng; COVID-19 sang giai đoạn mới

Đụng độ gây thương vong giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ ở biên giới cùng những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 là hai sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua.

Quan hệ Trung - Ấn leo thang căng thẳng 

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới với Trung Quốc ở bang Arunachal Pradesh/Ấn Độ.
Ảnh: AFP/TTXVN

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc leo thang sau khi binh lính hai nước đụng độ tại thung lũng Galwan, thuộc Ladakh nằm trên đường Ranh giới Kiểm soát Thực tế (LAC) đêm 15/6. Quân đội Ấn Độ cho biết ít nhất 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng, trong khi Trung Quốc không công bố con số thương vong. 

Đây được đánh giá là sự cố nghiêm trọng nhất liên quan đến tranh chấp biên giới giữa hai bên kể từ năm 1967, vượt xa vụ đối đầu kéo dài 73 ngày tại Doklam, mà Trung Quốc gọi là Đông Lãng, năm 2017.

Trước đó, đã xuất hiện một số động thái điều chuyển lực lượng tiềm ẩn leo thang đối đầu. Cuối tháng 5, Trung Quốc triển khai một lực lượng binh sĩ đáng kể đến khu vực biên giới. Về phần mình, Ấn Độ cũng điều thêm 5.000 binh sĩ đến Ladakh để tăng viện cho lực lượng đóng dọc theo LAC.

Hai bên tìm cách đổ lỗi cho nhau về vụ đụng độ này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava cáo buộc Trung Quốc không giữ cam kết tôn trọng LAC tại thung lũng Galwan. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng binh sĩ Ấn Độ đã vi phạm cam kết giữa hai bên và vượt qua LAC để thực hiện “các hoạt động bất hợp pháp” và tấn công lính Trung Quốc.

Đối đầu Trung-Ấn cũng đã lan sang các lĩnh vực khác. Nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đã nổ ra tại Ấn Độ. Dân chúng nước này kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Chính quyền New Delhi cũng lên kế hoạch tăng thuế nhập khẩu với khoảng 300 mặt hàng Trung Quốc.

Bộ Viễn thống Ấn Độ cấm các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc cũng bị cấm tham gia đấu thầu mọi dự án phát triển hạ tầng viễn thông Ấn Độ.

Ngày 17/6, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã có cuộc điền đàm nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc đối thoại này, hai bên nhất trí "giải quyết công bằng" các vấn đề tại thung lũng Galwan và duy trì hòa bình ở khu vực biên giới.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết Bắc Kinh và New Delhi đồng thuận giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại và tham vấn, cùng nỗ lực giảm đối đầu, duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới. Ông Triệu Lập Kiên hy vọng hai nước sẽ không tái diễn các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới. 

Trong diễn biến mới nhất, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 19/6 tuyên bố quân đội nước này được toàn quyền thực hiện các biện pháp cần thiết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Phát biểu tại cuộc gặp với lãnh đạo các đảng phái bàn về căng thẳng biên giới Ấn-Trung, ông Modi nói rằng Ấn Độ coi trọng hòa bình và tình hữu nghị, nhưng bảo vệ chủ quyền luôn là điều tối thượng. 

Đại dịch COVID-19: Thế giới sang giai đoạn “mới và nguy hiểm”

Đó là tuyên bố của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 19/6.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở Breves,Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu WHO cho biết đại dịch chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, virus vẫn lây nhiễm nhanh, gây chết người trong bối cảnh nhiều nước mở cửa kinh tế, xã hội trở lại. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo và cộng đồng thế giới cần nêu cao cảnh giác và tập trung vào các quy định về giãn cách, phòng ngừa lây lan dịch bệnh. 

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong mới vì COVID-19 tiếp tục tăng nhanh. Tính đến tối 20/6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận gần 8,8 triệu trường hợp mắc SARS-CoV-2, với gần 463.000 người tử vong. Dịch bệnh diễn biến khó lường, đặc biệt là đối với khu vực Nam bán cầu, với Brazil nổi lên là điểm nóng thường trực. 

Tại Brazil, số ca dương tính với COVID-19 ở Brazil vẫn trên đà tăng và đã vượt ngưỡng 1 triệu ca. Riêng trong ngày 19/6, Brazil ghi nhận 54.000 ca mắc, mức cao nhất tính theo ngày trên toàn cầu kể từ khi đại dịch bùng phát. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo thời điểm hiện tại vẫn chưa phải là giai đoạn đỉnh dịch ở nước này. Số ca nhiễm trên thực tế có thể cao gấp nhiều lần vì năng lực xét nghiệm của nước này còn hạn chế. 

Mặc dù diễn biến dịch phức tạp và khó lường nhưng chính quyền ở phần lớn các địa phương của Brazil vẫn bắt đầu tiến hành các bước nới lỏng cách ly xã hội bắt buộc. Một số nơi thậm chí mở cửa lại các trung tâm thương mại và cửa hàng, trong khi ngành công nghiệp cũng bắt đầu sản xuất trở lại.

Tại Mỹ, một số bang như Arizona, Texas và Florida ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục trong ngày 19/6, phá vỡ các mức được thiết lập trước đó. Việc gia tăng nhanh chóng các trường hợp nhiễm virus SARS-COV-2 trong ngày tại các bang ở Mỹ khiến chuyên gia y tế cộng đồng lo ngại rằng dịch COVID-19 có thể bùng phát trở lại và trở nên mất kiểm soát tại các bang này. 

Cựu giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) Scott Gottlieb nhận định những bang này đang ở thời điểm bắt đầu mất kiểm soát, tuy nhiên vẫn có 1-2 tuần để đưa ra các biện pháp nhằm khống chế sự lây lan của đại dịch.

Còn tại châu Á, Indonesia ngày 19/6 thông báo ghi nhận 1.226 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, sau con số kỉ lục 1.331 ca lây nhiễm một ngày trước đó. Số người tử vong vì COVID-19 tại quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á này đã lên con số 2.395 người. Như vậy, Indonesia hiện là quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất tại khu vực Đông Nam Á và có số ca tử vong vì dịch bệnh này cao thứ hai tại khu vực Đông Á chỉ sau Trung Quốc.  

Hoài Thanh/Báo Tin tức
WHO tuyên bố thế giới bước vào ‘giai đoạn COVID-19 mới và nguy hiểm’
WHO tuyên bố thế giới bước vào ‘giai đoạn COVID-19 mới và nguy hiểm’

Tại cuộc họp báo ngày 19/6 (tối 19/6 theo giờ Hà Nội), Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đã bước sang giai đoạn “mới và nguy hiểm”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN