Trung Quốc rầm rộ tập trận bắn đạn thật tại Tây Tạng giữa lúc căng thẳng với Ấn Độ

Quân đội Trung Quốc đã tập trận bắn đạn thật tại Tây Tạng ở thời điểm leo thang căng thẳng ở biên giới với Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Trung Quốc đã tập trận tại Tây Tạng giữa thời điểm căng thẳng với Ấn Độ. Ảnh: SCMP

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết một lữ đoàn khoảng 7.000 binh sĩ đã tham gia cuộc tập trận ở Tây Tạng mô phỏng loại bỏ các vị trí vững chắc của kẻ địch.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), Quân đội Trung Quốc đã huy động lực lượng đặc nhiệm, xe tăng và máy bay không người lái cho cuộc tập trận bắn đạn thật này. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 16/6 cho biết cuộc tập trận được tổ chức trong những ngày gần đây, nhưng không nêu chi tiết về thời điểm.

Cuộc tập trận diễn ra tại dãy núi Nyenchen Tanglha ở phía Đông Tây Tạng, cách nơi xảy ra tranh chấp khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và nhiều binh sĩ Trung Quốc tử vong, khoảng 1.000 km.

Trong cuộc tập trận này, quân đội Trung Quốc đã tiến hành trinh sát và triển khai lực lượng. Sau đó, đạn thật được sử dụng từ trên không và mặt đất. Máy bay không người lái và binh sĩ đảm nhận nhiệm vụ mở đường cho xe tăng di chuyển (video dưới, nguồn: Daily Mail).

Trong cuộc tập trận, quân đội Trung Quốc dùng hỏa lực phòng không hạ trực thăng mô phỏng của kẻ địch, tiêu diệt 1.000 mục tiêu trong khu vực rộng hàng chục km vuông.

Một số vũ khí tiên tiến của Trung Quốc như xe tăng hạng nhẹ lớp 15, tên lửa chống tăng HJ-10, pháo tự hành PLZ-07A 122mm và bệ phóng rocket tự hành PHL-11 122mm cũng góp mặt.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho biết quân đội Trung Quốc đã điều động thêm nhiều binh sĩ đến khu vực biên giới kể từ khi căng thẳng với Ấn Độ gia tăng từ đầu tháng 5.

Đến đầu tháng 6, truyền hình nhà nước Trung Quốc đăng tải hình ảnh tự nhận cả một lữ đoàn từ tỉnh Hồ Bắc đã di chuyển đến cao nguyên Tây Bắc chỉ trong vài tiếng đồng hồ.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cả New Delhi và Bắc Kinh đều thống nhất giảm căng thẳng tại khu vực biên giới sớm nhất có thể. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đổ trách nhiệm cho nhau trong cuộc xung đột ngày 15/6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ tử vong. Đây là những thương vong đầu tiên được ghi nhận trong 53 năm qua sau đối đầu giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ. Phía Trung Quốc chưa công bố thương vong trong lực lượng quân đội nước này.

Trung Quốc và Ấn Độ có đường biên giới chung dài 3.862km. Cả hai bên đều cáo buộc nhau từng xâm phạm lãnh thổ.

Hà Linh/Báo Tin tức
Quân đội Ấn Độ xác nhận 20 binh sĩ thiệt mạng trong vụ đụng độ tại biên giới với Trung Quốc
Quân đội Ấn Độ xác nhận 20 binh sĩ thiệt mạng trong vụ đụng độ tại biên giới với Trung Quốc

Theo hãng thông tấn ANI, quân đội Ấn Độ cho biết ít nhất 20 binh sĩ Lục quân nước này đã thiệt mạng trong vụ đụng độ với các lực lượng bên phía Trung Quốc tại khu vực biên giới hai nước ở Himalaya đêm 15/6. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN