Thế giới thiếu 7 tỷ USD mỗi năm cho đấu tranh chống HIV/AIDS

Nhân Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS 1/12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Chương trình phối hợp phòng chống HIV/AIDS của LHQ (UNAIDS) công bố báo cáo cho biết để thực hiện mục tiêu quốc tế về đấu tranh chống AIDS, giai đoạn từ nay đến năm 2015, thế giới cần khoảng 22-24 tỷ USD mỗi năm, thay vì 15 tỷ USD/năm như hiện nay.


Trong buổi họp báo công bố báo cáo, diễn ra ngày 30/11 tại trụ sở LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ), Phó Giám đốc UNAIDS Paul De Lay khẳng định, thế giới đã đạt được những tiến bộ chưa từng thấy trong cuộc chiến chống AIDS, tuy nhiên để đạt được các mục tiêu đặt ra cho năm 2015, thế giới vẫn còn thiếu tới 7 tỷ USD mỗi năm cho hoạt động này. Tính riêng trong năm 2010, các khoản tài trợ chống AIDS trên toàn thế giới còn bị giảm 10%.

Thống kê của LHQ cho biết trong 10 năm qua, số ca lây nhiễm HIV trên thế giới đã giảm 15% (2,7 triệu ca trong năm 2010), giảm 22% trong vòng 5 năm số ca tử vong vì AIDS (1,8 triệu ca trong năm 2010) và số người có HIV được chăm sóc y tế tăng 10 lần trong vòng 6 năm (6,6 triệu người trong năm 2010). Tuy nhiên, theo các chuyên gia, kết quả trên còn xa mới đạt tới mục tiêu đề ra của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống AIDS đến năm 2015 và hiện chỉ có 10 quốc gia đạt được mục tiêu này.

Số liệu thống kê mới nhất do UNAIDS công bố ngày 21/11 vừa qua cho thấy thế giới có tổng cộng 34 triệu người nhiễm HIV. Kể từ trường hợp nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện năm 1981, tới nay căn bệnh thế kỷ này đã cướp đi mạng sống của ít nhất 25 triệu người.

* Trong ngày 1/12, tại nhiều nước trên thế giới đã đồng loạt diễn ra các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS. Nhiều nước đã triển khai thực hiện chương trình nghị sự tổng thể của LHQ nhằm phòng chống căn bệnh thế kỷ trong những năm tới, đặc biệt hướng tới mục tiêu ba KHÔNG: KHÔNG còn người nhiễm HIV mới, KHÔNG còn người tử vong do AIDS và KHÔNG còn kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan tới HIV/AIDS.

Đức Hùng (P/v TTXVN tại Thụy Sĩ)

PGS.TS Bùi Đức Dương, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS-“Nỗ lực để có đủ thuốc điều trị HIV khi các nguồn tài trợ rút đi”

Hiện nay, khi các nguồn kinh phí từ các tổ chức quốc tế vẫn được duy trì,thì thuốc ARV mới chỉ đến được với khoảng 1/3 số bệnh nhân HIV có nhu cầu được điều trị bằng ARV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN