Thế giới ghi nhận trên 37,1 triệu ca mắc COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21 giờ ngày 10/10 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 37.177.740 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.073.719 ca tử vong.

Có gần 28 triệu bệnh nhân hồi phục, tuy nhiên vẫn còn khoảng 1% số bệnh nhân COVID-19 đang phải điều trị tích cực. 

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 18/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ hiện đứng đầu thế giới về tổng số ca nhiễm và tử vong trong đại dịch (7.895.738 ca nhiễm và 218.685 ca tử vong), tiếp sau là Ấn Độ (6.979.423 ca nhiễm) và Brazil (5.057.190 ca nhiễm). 

Thống kê của hãng tin Reuters cho thấy trong 50 bang của Mỹ có 10 bang ngày 9/10 ghi nhận số ca mắc mới hằng ngày cao kỷ lục, trong đó có các bang bang miền Trung - Tây như Indiana, Minnesota, Missouri và Ohio. Các bang Wisconsin và Illinois ghi nhận hơn 3.000 ca mắc mới ngày thứ 2 liên tiếp, cũng là lần đầu tiên có 2 ngày liên tiếp ở mức cao như vậy.  Các bang miền Tây như Montana, New Mexico và Wyoming cũng ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất, tương tự Oklahoma và Tây Virginia.

Trung bình mỗi ngày dịch bệnh COVID-19 cướp đi tính mạng của 700 người tại Mỹ.

Trong khi đó, dịch bệnh đang có chiều hướng nghiêm trọng tại châu Âu khi nhiều nước ở khu vực này liên tục công bố số ca mắc mới tăng cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát hồi tháng 3 vừa qua.

Nga, Ba Lan, Bồ Đào Nha ngày 10/10 ghi nhận số ca mắc mới hằng ngày cao nhất, lần lượt 12.846 ca, 5.300 ca và 1.646 ca. Trong 24 giờ qua, tại Nga cũng có thêm 197 ca tử vong do COVID-19, theo đó dịch bệnh COVID-19 đã cướp đi sinh mạng tổng cộng 22.545 người tại nước này.

Hội đồng an ninh quốc gia Ukraine ngày 10/10 thông báo trong 24 giờ qua tại nước này có thêm 108 ca tử vong do COVID-19, đánh dấu lần đầu tiên số ca tử vong hằng ngày vượt con số 100. Đến nay, Ukraine đã ghi nhận tổng cộng 256.266 ca mắc COVID-19, bao gồm 4.887 ca tử vong.

Viện Robert Koch (RKI) của Đức ngày 10/10 thông báo số ca mắc mới trong 24 giờ qua tại nước này là 4.721 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Đức lên 319.381 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại nước này cũng tăng 15 ca so với ngày trước đó, lên tổng cộng 9.604 ca. Tại Thụy Sĩ, số ca nhiễm mới trong ngày 9/10 là 1.487 ca nhiễm, gần bằng con số 1.456 ca nhiễm mới đỉnh điểm ghi nhận ngày 23/3. Hơn một nửa số ca nhiễm mới (53%) tập trung ở các bang Geneva, Vaud và Zurich.

CH Séc ghi nhận thêm 8.618 ca mắc trong ngày 9/10, mức cao nhất kể từ khi bùng phát dịch, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 109.374 ca, trong đó 905 ca tử vong. Số liệu của Trung tâm Ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh châu Âu ngày 9/10 cho thấy CH Séc có số ca nhiễm tính trên 100.000 dân tăng nhanh nhất ở châu Âu. Nước này đang đứng trước nguy cơ phong tỏa lần 2. 

Trước diễn biến dịch bệnh khó lường hiện nay, nhiều nước châu Âu đã tăng cường các biện pháp phòng dịch như gia hạn tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ các cơ quan chức năng phòng chống dịch bệnh, ban hành các quy định y tế bắt buộc như đeo khẩu trang tại nơi công cộng, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người,... Ngày 10/10, Đức và Ba Lan thực thị các biện pháp siết chặt mới như buộc người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, yêu cầu các nhà hàng, quán rượu phải đóng cửa vào lúc 23 giờ. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia, ngày 9/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Á , Indonesia và Philippines - hai điểm nóng của dịch COVID-19 ngoài Ấn Độ - công bố báo cáo tình hình dịch bệnh trong 24 giờ qua, theo đó Indonesia ghi nhận thêm 4.294 ca mắc mới và 88 ca tử vong; Philippines có thêm 2.249 ca mắc mới và 87 ca tử vong.

Tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, thống kê mới nhất của hãng tin AFP cho thấy khu vực này đã ghi nhận tổng cộng hơn 10 triệu ca mắc, bao gồm 366.637 ca tử vong. Trong đó, Brazil chiếm hơn 50% tổng số ca mắc tại khu vực này (5.055.888 ca) với 149.639 ca tử vong, là nước chịu ảnh hưởng nhất của đại dịch COVID-19 tại khu vực này, tiếp sau là Colombia, Argentina, Peru.

Lan Phương (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết ngày 10/10: Thêm 6.943 ca mắc mới/ngày; Trên 11.760 người tử vong
COVID-19 tại ASEAN hết ngày 10/10: Thêm 6.943 ca mắc mới/ngày; Trên 11.760 người tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 10/10, 7 quốc gia ASEAN ghi nhận 6.933 ca mắc COVID-19 và 178 ca tử vong, nâng tổng số người mắc tại ASEAN từ đầu dịch lên trên 767.966 ca, trong đó 18.848 người tử vong. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN