Thế giới ghi nhận trên 2.855.000 ca mắc, 198.537 ca tử vong do dịch COVID19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 25/4, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 198.537 người trên toàn thế giới kể từ khi bùng phát tại Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái. Ít nhất 2.855.761 ca mắc đã được ghi nhận tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 815.945 ca đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ vẫn là nước ghi nhận số ca tử vong cao nhất trên thế giới với 52.217 ca trong số 925.758 ca mắc. Xếp thứ hai về số ca tử vong là Italy với 25.969 ca trong tổng số 192.994 ca mắc. Tiếp đó là Tây Ban Nha với 22.902 ca tử vong và 223.759 ca mắc, Pháp với 22.245 ca tử vong và 159.828 ca mắc, Anh với 19.506 ca tử vong và 143.464 ca mắc. 

Tính theo khu vực, châu Âu đến thời điểm này ghi nhận tổng cộng 1.241.194 ca mắc với 118.320 ca tử vong. Khu vực Bắc Mỹ công bố tổng cộng 999.165 ca mắc với 56.415 ca tử vong. Châu Á ghi nhận 454.848 ca mắc với 16.766 ca tử vong, trong khi châu Đại Dương 8.257 ca mắc với 98 ca tử vong. Châu Phi ghi nhận 30.254 ca mắc với 1.347 ca tử vong.

Tại châu Á, Trung Quốc đại lục - nơi khởi phát dịch bệnh - ghi nhận thêm 12 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 82.816 ca, trong đó có 4.632 ca tử vong.

Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận ngày thứ hai không có ca tử vong, trong khi tỷ lệ khỏi bệnh đạt trên 80%. Số ca mắc ở Hàn Quốc tổng cộng là 10.718 người với 240 ca tử vong. Số ca bình phục và xuất viện là 8.635 người, chiếm 80,5% số người mắc.

Trong khi đó, Thái Lan ghi nhận số ca nhiễm tăng trở lại trong vòng 24h qua. Cụ thể, với 53 ca mới được xác nhận ngày 25/4, tổng số ca nhiễm ở nước này tăng lên 2.907 người, với 51 ca tử vong.

Trước đó, trong khoảng 2 tuần, số ca nhiễm mới ghi nhận theo ngày ở Thái Lan đã giảm từ 54 ca hôm 9/4 xuống 13 ca ngày 23/4 và 15 ca ngày 24/4. Ngày có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được ghi nhận cao nhất ở Thái Lan  là 22/3 với 188 ca.

Trong bối cảnh dịch bệnh có dấu hiệu thuyên giảm, một số nơi trên thế giới đã bắt đầu triển khai hoặc lên kế hoạch nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Ấn Độ đã nới lỏng lệnh phong tỏa trong nỗ lực từng bước mở cửa trở lại các hoạt động xã hội và kinh tế của nước này. Theo đó, tất cả các cửa hàng, trừ siêu thị và trung tâm mua sắm, sẽ được phép hoạt động trở lại, không phân biệt kinh doanh mặt hàng thiết yếu hay không thiết yếu.

Tuy nhiên, một số dịch vụ như rạp chiếu phim, nhà hát, thư tín, phòng gym, khu thể thao, bể bơi, công viên, quán bar và những địa điểm tương tự vẫn tiếp tục đóng cửa. Cửa hàng rượu và các quán ăn cũng chưa được phép hoạt động trở lại, trừ dịch vụ giao đồ ăn tận nhà. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng yêu cầu các địa điểm được phép mở cửa trở lại chỉ được sử dụng tối đa 50% lao động. Người lao động cũng phải sử dụng khẩu trang, găng tay và tuân thủ các chỉ dẫn giãn cách xã hội trong khi làm việc. 

Tại Mỹ, các bang Georgia, Oklahoma và Alaska bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa đối với các doanh nghiệp. Theo đó, các bang Georgia và Oklahoma đã cho phép các hiệu làm tóc và chăm sóc sắc đẹp mở cửa trở lại. Bang Alaska "bật đèn xanh" cho các nhà hàng phục vụ khách ăn tại chỗ, trong khi các cửa hàng bán lẻ và các cửa hàng kinh doanh khác cũng được phép mở cửa lại nhưng với một số hạn chế nhất định. Tuy nhiên, một số thành phố ở bang Alaska vẫn quyết định duy trì các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hiện nay.

Chính phủ Ba Lan cũng cho biết có kế hoạch mở cửa trở lại các khu thể thao ngoài trời từ ngày 4/5 tới và sẽ cho phép tổ chức các trận bóng đá cấp quốc gia từ cuối tháng 4.  

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo hiện không có bằng chứng cho thấy những người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và có kháng thể sẽ không tái nhiễm. WHO khuyến cáo chính phủ các nước không cấp “hộ chiếu miễn dịch” hoặc “không có nguy cơ” cho những người từng mắc bệnh COVID-19 vì không thể bảo đảm chắc chắn điều này. WHO cho rằng việc làm này có thể làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan vì những người đã khỏi bệnh có thể phớt lờ các khuyến cáo phòng dịch.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Châu Âu ghi nhận trên 1.344.000 ca mắc, 120.140 ca tử vong do COVID-19
Châu Âu ghi nhận trên 1.344.000 ca mắc, 120.140 ca tử vong do COVID-19

Theo thống kê của hãng tin Pháp AFP, tính đến 11h ngày 25/4 theo giờ GMT (tức 18h giờ Việt Nam), châu Âu đã ghi nhận hơn 120.000 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó hơn 75% ở Italy, Pháp, Tây Ban Nha và Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN