Thế giới đang trở nên ngày một nguy hiểm hơn

Tấn công khủng bố ở Paris, an ninh đối với vấn đề người di cư sẽ là những chủ đề thống lĩnh Diễn đàn An ninh Thế giới Halifax bắt đầu từ ngày 20/11 (giờ địa phương).


Phóng viên TTXVN đang có mặt tại Halifax dẫn phát biểu của ông Peter Van Praagh, Chủ tịch Diễn đàn An ninh Thế giới Halifax, cho biết “Thế giới đang trở nên ngày một nguy hiểm hơn”.

Quang cảnh một buổi thảo luận tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax 2014.

Theo ông Van Praagh, vụ tấn công khủng bố tại Paris ngày 13/11 đã làm thay đổi chủ đề tập trung của Diễn đàn An ninh năm nay.

Các cuộc tấn công này, và biện pháp ngăn chặn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng giờ sẽ là chủ đề thảo luận chính của các lãnh đạo an ninh, quốc phòng đến từ các quốc gia có liên quan tới khu vực Trung Đông.

Ông cho biết, các cuộc thảo luận về IS sẽ được ưu tiên, trong đó bao gồm cả chiến lược quân sự sẽ được triển khai. Diễn đàn năm nay cũng sẽ thảo luận các vấn đề liên quan tới Nga, Trung Quốc, và làm thế nào để ngăn chặn nguồn cung cấp tài chính cho lực lượng khủng bố, cũng như những vấn đề an ninh xung quanh việc tổ chức tái định cư cho hàng ngàn người tị nạn Syria trên khắp thế giới.

Diễn đàn cũng sẽ chứng kiến bài phát biểu đầu tiên của tân Bộ trưởng Quốc phòng Canada, Harjit Sajjan. “Đây là cơ hội để ông ấy công khai chủ trương chính sách của Bộ Quốc phòng Canada. Và cũng là cơ hội để lắng nghe các đồng nghiệp của ông ấy từ các nước khác”, ông Van Praagh nói.

Diễn đàn An ninh Thế giới sẽ diễn ra từ ngày 20 – 22/11 năm nay tại thành phố Halifax, tỉnh Nova Scotia (Canada) ngay bên bờ Đại Tây Dương. Hơn 300 chính trị gia, lãnh đạo quân sự, an ninh, cùng với nhiều chuyên gia về chính sách đến từ các nước sẽ tham dự.

Lực lượng Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) tại tỉnh Nova Scotia đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ nhằm đảm bảo an ninh cho Diễn đàn quan trọng này.

Mark Skinner, người phát ngôn RCMP cho biết: “Khi có những sự kiện quan trọng như Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax, lực lượng RCMP sẽ giám sát liên tục khu vực để chủ động phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn”.

Lê Hoàng (P/v TTXVN tại Canada)
Tình báo Mỹ phát hiện IS có chi nhánh sản xuất vũ khí hóa học
Tình báo Mỹ phát hiện IS có chi nhánh sản xuất vũ khí hóa học

Ngày 19/11, giới chức tình báo Mỹ và Iraq xác nhận nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq có một chi nhánh đang tìm cách chế tạo các loại vũ khí hóa học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN