Thế giới đã ghi nhận trên 516 triệu ca mắc COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 6/5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 516.046.489 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 6.272.693 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là 470.799.152 triệu người, trong khi vẫn còn 40.286 bệnh nhân nặng đang được điều trị tích cực.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tình hình dịch bệnh tại nhiều khu vực trên thế giới đang diễn biến trái chiều nhau. Ngày 6/5, số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc đã giảm xuống mức 20.000 ca, so với mức trên 40.000 ca một ngày trước đó, trong bối cảnh nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế để tiến tới trở lại trạng thái bình thường trước khi dịch bùng phát.

Cụ thể, Hàn Quốc ghi nhận thêm 26.714 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 28 ca nhập cảnh, đưa tổng số ca mắc lên 17.464.782 ca. Con số này giảm đáng kể so với 42.296 ca mắc mới trong một ngày trước đó và 50.556 ca một tuần trước. Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 48 ca tử vong do COVID-19, đưa số bệnh nhân không qua khỏi vì dịch bệnh này lên 23.206 người. 

Tính đến ngày 6/5, đã có 44,55 triệu người tại Hàn Quốc, tương đương 86,8% dân số, đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 và 33,16 triệu người đã được tiêm mũi nhắc lại đầu tiên; 2,6 triệu người đã tiêm mũi nhắc lại lần hai (mũi thứ tư).

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đã dần ổn định, chính phủ từng bước nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới, Nhật Bản dự kiến nối lại hoạt động đón tiếp khách du lịch nước ngoài, sớm nhất là từ tháng 6. Theo đó, Chính phủ Nhật Bản có thể chấp nhận một lượng hạn chế các nhóm du khách trên cơ sở thử nghiệm từ cuối tháng 5 này.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi trên đường phố ở Osaka, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Các nước Đông Nam Á cũng đang tích cực đưa cuộc sống trở lại bình thường như trước khi đại dịch bùng phát. 

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách tới Lào, chính phủ nước này đã quyết định nới lỏng thêm các biện pháp phòng, chống COVID -19, trong đó có việc dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với du khách nước ngoài và công dân Lào có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính sau khi nhập cảnh. Theo đó, khi đến Lào, du khách vẫn sẽ phải thực hiện xét nghiệm RT-PCR. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, du khách không phải ở tại khu vực cách ly như trước. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, du khách sẽ được phép di chuyển tự do nhưng vẫn phải đeo thiết bị theo dõi sức khỏe.

Bộ Y tế Lào cho biết nước này đang nới lỏng dần các biện pháp hạn chế nhưng đồng thời cũng vẫn theo dõi chặt chẽ các xu hướng bùng phát, bao gồm cả sự xuất hiện của các biến thể mới và các biện pháp nghiên cứu để hỗ trợ việc phòng chống và kiểm soát bệnh trong tương lai

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại nhà ga tàu hỏa ở Viêng Chăn, Lào. Ảnh: THX/TTXVN

Sau hơn 2 năm ngừng hoạt động do dịch COVID-19, các nhà hàng cung cấp dịch vụ ăn uống tự chọn tự phục vụ tại Singapore đã quay trở lại sau khi nước này nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Tại chuỗi nhà hãng lẩu GoroGoro và Buffet Hàn Quốc, khách đặt chỗ đã tăng 30% từ ngày 30/4. Quản lý nhà hàng Nick Aw cho biết thời điểm cuối tuần, chuỗi nhà hàng này hoàn toàn kín chỗ dù bình thường nhà hàng chỉ kín 75% chỗ vào cuối tuần. Theo ông, đây là thông tin tích cực đối với nhà hàng sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch.

Hiện Chính phủ Indonesia cho biết sẽ xem xét chuyển từ giai đoạn đại dịch COVID-19 sang giai đoạn bệnh đặc hữu dựa vào kết quả đánh giá tình hình dịch bệnh trong kỳ nghỉ lễ kéo dài Eid Al-Fitr kết thúc ngày 8/5 tới. Theo ông Abraham Wirotomo - quan chức Văn phòng Tham mưu Tổng thống, Chính phủ Indonesia sẽ chờ đánh giá về tình hình dịch bệnh một vài tuần sau lễ Eid Al-Fitr. Ông bày tỏ hy vọng số ca mắc mới của Indonesia sẽ không gia tăng như ở các quốc gia khác.

Nhà chức trách Indonesia cho biết dịch COVID-19 ở nước này đã nằm trong tầm kiểm soát 7 tuần qua, với tỷ lệ lây nhiễm (Rt) ở dưới mức 1 và số ca mắc mới liên tục giảm.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em tại La Paz, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, số ca mắc mới COVID-19 ở Nam Phi tăng hơn 50% so với một ngày trước đó, trong bối cảnh số ca lây nhiễm hai dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron gia tăng. Các dữ liệu cho thấy 25,9% người xét nghiệm có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là tỷ lệ dương tính cao nhất trong những tháng gần đây tại nước này. 

Chính phủ Nam Phi cũng đã rút lại thông báo trước đó về việc trẻ em đi học không còn bắt buộc phải đeo khẩu trang. Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Y tế Nam Phi khẳng định mọi người dân, bao gồm cả trẻ em, vẫn phải tiếp tục tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19, trong đó có quy định đeo khẩu trang ở các không gian công cộng trong nhà và hạn chế số lượng người tham dự các sự kiện lớn. Các cuộc tụ họp trong nhà phải đảm bảo không quá 1.000 người tham gia hoặc không quá 50% sức chứa của địa điểm, trong khi các sự kiện ngoài trời không được vượt quá 2.000 người. Những người tham gia phải có chứng nhận tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tình hình dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo Trung Quốc ghi nhận 356 ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng và 4.340 ca không có triệu chứng trong ngày 5/5. Trong đó, riêng thành phố Thượng Hải ghi nhận 254 ca mắc mới có triệu chứng và 4.024 ca không triệu chứng, trong khi có thêm 12 ca tử vong do COVID-19. 

Theo nhà chức trách Trung Quốc, hiện nước này đã bước sang một giai đoạn mới trong ứng phó với đại dịch COVID-19, với các biện pháp phản ứng nhanh chóng và can thiệp sớm để ngăn ngừa biến thể Omicron rất dễ lây lan và khó nắm bắt. Cụ thể, trong giai đoạn mới chống dịch này, bắt đầu từ tháng 3, chính quyền thực hiện các biện pháp kiên quyết và nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây nhiễm trong cộng đồng, bao gồm quản lý các nguồn lây nhiễm, cắt đứt các chuỗi lây truyền và bảo vệ các nhóm cư dân dễ bị tổn thương. Ngoài ra, sẽ có thêm nhiều bệnh viện, nhiều cơ sở được chuyển đổi công năng thành nơi chăm sóc y tế và các khu cách ly được lập ra để sẵn sàng phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Hiện các cơ quan chức năng Trung Quốc đang thiết lập hàng nghìn điểm xét nghiệm PCR tại các thành phố lớn. Riêng tại Thượng Hải - trung tâm tài chính và thương mại lớn của Trung Quốc đại lục, đã có 9.000 điểm xét nghiệm được thiết lập và có 5.000 điểm đã đi vào hoạt động. Các điểm xét nghiệm được đặt tại khu dân cư, công viên, tòa nhà văn phòng, lối vào ga tàu hỏa hoặc trạm tàu ngầm. Mỗi người sẽ mất 15 phút làm xét nghiệm. Nhiều thành phố khác của nước này cũng sẽ thực hiện các biện pháp tương tự Thượng Hải để kiểm soát dịch bệnh.

Ngọc Hà (TTXVN)
Trung Quốc bước vào giai đoạn mới chống dịch COVID-19
Trung Quốc bước vào giai đoạn mới chống dịch COVID-19

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc đã bước sang một giai đoạn mới trong ứng phó với đại dịch COVID-19 với các biện pháp phản ứng nhanh chóng và can thiệp sớm để ngăn ngừa biến thể Omicron rất dễ lây lan và khó nắm bắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN