Thế giới đã ghi nhận trên 160,5 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 12/5, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 160.502.246 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 3.334.380 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Nỗi đau buồn của thân nhân bệnh nhân COVID-19 qua đời tại New Delhi, Ấn Độ ngày 10/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Châu Âu là khu vực có nhiều ca nhiễm nhất (45,7 triệu ca), trong khi châu Á đang theo sát với 44,9 triệu ca. "Tâm chấn" của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang chuyển về châu Á, với tâm dịch là Ấn Độ, nước đã ghi nhận trên 23,3 triệu ca nhiễm, trong đó có 254.388 ca tử vong. Theo số liệu thống kê chính thức từ Bộ Y tế Ấn Độ, chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, nước này có 4.205 người không qua khỏi, nhiều nhất từ đầu dịch đến nay.

Giám đốc Hội đồng Nghiên cứu y khoa Ấn Độ (ICMR), cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc ứng phó với dịch, bác sĩ Balram Bhargava cho rằng các tỉnh ghi nhận một số lượng lớn ca nhiễm cần được duy trì phong tỏa thêm 6 - 8 tuần nữa nhằm kiểm soát sự lây lan của đại dịch. Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Chính phủ Ấn Độ bình luận về thời gian nên áp dụng phong tỏa. Ông Bhargava cho rằng các biện pháp hạn chế cần được duy trì tại tất các địa phương có tỷ lệ lây nhiễm hơn 10% số ca xét nghiệm.

Hiện nay, tại 3/4 trong số 718 tỉnh ở Ấn Độ, trong đó có các thành phố lớn như New Delhi, Mumbai và trung tâm công nghệ Bengaluru, tỷ lệ này đều đã cao hơn 10%. Ông Bhargava cũng cho biết Chính phủ Ấn Độ đã quyết định thay đổi chiến lược xét nghiệm SARS-CoV-2 và tập trung vào phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên (RAT) để có kết quả nhanh hơn và qua đó cách ly người bệnh sớm hơn. Các trạm RAT sẽ được thiết lập trong các trường học, trung tâm cộng đồng và khu dân cư.

Mới đây nhất, quần đảo Maldives đã quyết định cấm nhập cảnh đối với những người đến từ các nước Nam Á, trong đó có Ấn Độ, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. Theo đó, chính phủ tạm ngừng cấp thị thực du lịch cho khách đến từ các nước Nam Á như Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Nepal, Pakistan và Sri Lanka. Lệnh cấm này cũng áp dụng với các hành khách quá cảnh hơn 24 giờ tại các nước trên và những người đã từng đến các nước này trong vòng 14 ngày qua. Trong khi đó, khách đến từ các nước khác vẫn được phép tới các đảo nghỉ dưỡng Maldives nếu có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 96 giờ trước khi nhập cảnh, nhưng không được tiếp xúc với người dân địa phương.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là nước có nhiều ca nhiễm nhất khu vực, với trên 1,7 triệu ca, trong khi Philippines đã ghi nhận trên 1,1 triệu ca. Thái Lan lại ghi nhận số ca tử vong trong 24 giờ qua ở mức cao kỷ lục, với 34 ca. Quan chức Bộ Y tế Malaysia, Tiến sỹ Noor Hisham Abdullah cảnh báo tình hình dịch bệnh có thể sẽ tồi tệ hơn trong những ngày tới. Số ca nhiễm mới có thể vượt mức 5.000 ca/ngày và giữa tháng trong kỳ lễ hội sau tháng Ramadan bắt đầu từ ngày 13/5.

Tại Đông Bắc Á, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo số bệnh nhân có triệu chứng bệnh nghiêm trọng do mắc COVID-19 hiện ở mức cao nhất là 1.189 ca, cao hơn 13 ca so với một ngày trước đó. Số liệu mới nhất trên bao gồm những bệnh nhân mắc bệnh nặng phải nhập viện và cần sự hỗ trợ của máy thở hay các máy trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO). Con số này đã tăng hơn gấp 3 lần trong tháng qua. Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 6 tỉnh, thành gồm thủ đô Tokyo và 3 tỉnh phía Tây, gồm Osaka, Kyoto và Hyogo cùng với Aichi và Fukuoka. Tình trạng khẩn cấp lần này sẽ có hiệu lực tới ngày 31/5.

Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét dự thảo thay đổi cách thức giãn cách xã hội sẽ áp dụng vào tháng 7 tới, theo đó sẽ điều chỉnh một cách linh hoạt các biện pháp hạn chế kinh doanh, giới hạn số người khi tụ tập riêng nếu số ca nhiễm mới duy trì ở ngưỡng dưới 500 ca/ngày. Hiện số ca mắc mới ở nước này đang có chiều hướng giảm, hệ số lây nhiễm cũng đang giảm trong 4 tuần liên tiếp. Tuy nhiên, điểm đáng lo ngại là có tới 35% số ca bệnh mới không rõ nguồn lây và số ca nhiễm biến thể mới có xu hướng gia tăng, đặc biệt, tiếp sau vụ lây nhiễm tập thể liên quan tới lao động người nước ngoài ở tỉnh Gangwon, số ca nhiễm mới cũng đang có chiều hướng tăng vọt ở khu vực đảo Jeju.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho người dân tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Âu, Pháp vẫn đứng đầu với trên 5,8 triệu ca nhiễm, tiếp theo là Nga với trên 4,9 triệu ca trong khi các nước Anh, Italy đều đã có trên 4,1 triệu ca. Xét về số ca tử vong, Anh ghi nhận nhiều nhất (127.629 ca), tiếp đến là Italy với 123.282 ca và Nga với 114.331 ca.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại châu Âu đang có xu hướng đỡ căng thẳng hơn, Bỉ thông báo sẽ cho phép các cơ sở ăn uống và vui chơi trong nhà, có lượng khách lên tới 200 người mở cửa trở lại kể từ ngày 9/6 tới, thời điểm chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đạt kết quả nhất định. Dự kiến, trong giai đoạn đầu của kế hoạch 4 giai đoạn, từ ngày 9/6, Bỉ sẽ cho phép tổ chức các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao tập trung tối đa 200 người trong nhà và 400 người ngoài trời, những người tham gia phải đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách. Sau đó, từ ngày 13/8, các sự kiện tập trung đông người như lễ hội âm nhạc có thể được tổ chức với điều kiện những người tham gia đã được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine hoặc xét nghiệm PCR gần đây.

Hà Lan cũng dự kiến nới lỏng các biện pháp hạn chế để chống dịch kể từ tuần sau. Theo Thủ tướng Mark Rutte, các phòng tập gym, bể bơi và công viên giải trí sẽ được phép mở cửa trở lại từ ngày 19/5, trong khi các quán cà phê và nhà hàng có chỗ ngoài trời, vốn đã hoạt động trở lại từ tuần trước, sẽ được phép kéo dài thời gian mở cửa.

Trong một diễn biến khác, Nội các Đức ngày 12/5 đã thông qua kế hoạch cho phép những người đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19, người đã khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19 hoặc người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 khi nhập cảnh nước này không phải thực hiện cách ly. Việc nới lỏng quy định cách ly chỉ áp dụng với những người tiêm một trong những loại vaccine được Liên minh châu Âu (EU) cấp phép sử dụng gồm Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca và Johnson & Johnson.

Cùng ngày, Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của Tổng thống Emmanuel Macron về việc áp dụng “thẻ thông hành y tế” đối với  những người được chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa COVID-19, những người gần đây xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, hoặc người đã bình phục sau khi mắc COVID-19. Những người có "thẻ thông hành y tế" sẽ được phép tham gia các sự kiện thể thao hoặc các sự kiện tập trung đông người, nhưng không được phép vào nhà hàng, cửa hiệu hoặc rạp chiếu phim. 

Khu vực Bắc Mỹ đã ghi nhận trên 38,9 triệu ca nhiễm và khu vực Nam Mỹ có 26,1 triệu ca. Mỹ vẫn là nước đứng đầu thế giới về số ca nhiễm (trên 33,55 triệu ca) và tử vong (596.946 ca). Brazil đứng thứ hai thế giới về số ca tử vong với 425.711 ca, nhiều gấp đôi Ấn Độ, nhưng số ca nhiễm chỉ bằng 2/3 của Ấn Độ, ở mức hơn 15,2 triệu ca. Colombia và Argentina đều đã ghi nhận trên 3 triệu ca nhiễm. Mexico đã có 2,3 triệu ca trong khi Canada, Peru và Chile đều có trên 1 triệu ca.

Khu vực châu Phi hiện ít bị ảnh hưởng hơn so với các nơi khác, song tình hình được cảnh báo sẽ có thể xấu đi vì thiếu vaccine ngừa COVID-19. Đến nay, châu lục này ghi nhận tổng cộng trên 4,6 triệu ca nhiễm. Trong đó, riêng Nam Phi đã có 1,599.272 ca nhiễm. Tiếp đến là Maroc với trên 500.000 ca.

Bích Liên (TTXVN)
Tình hình dịch COVID-19 ngày 12/5: 86 trường hợp mắc COVID-19 mới
Tình hình dịch COVID-19 ngày 12/5: 86 trường hợp mắc COVID-19 mới

Trong 24 giờ qua (tính từ 18 giờ ngày 11/5 đến 18 giờ ngày 12/5), Việt Nam có 86 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó trong nước có 82 trường hợp trong nước; Hà Nội có 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đi khám tại bệnh viện Hữu Nghị; thiết lập vùng cách ly y tế đối với một số địa bàn thuộc thành phố Bắc Ninh… là những tin nổi bật trong ngày 12/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN