Tình hình dịch COVID-19 ngày 12/5: 86 trường hợp mắc COVID-19 mới

Trong 24 giờ qua (tính từ 18 giờ ngày 11/5 đến 18 giờ ngày 12/5), Việt Nam có 86 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó trong nước có 82 trường hợp trong nước; Hà Nội có 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đi khám tại bệnh viện Hữu Nghị; thiết lập vùng cách ly y tế đối với một số địa bàn thuộc thành phố Bắc Ninh… là những tin nổi bật trong ngày 12/5.

Trong 24 giờ qua (tính từ 18 giờ ngày 11/5 đến 18 giờ ngày 12/5), Việt Nam có 86 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó trong nước có 82 trường hợp trong nước

Chú thích ảnh
Bệnh viện Hữu Nghị tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho nhân viên y tế. Ảnh: BV

Theo công bố của Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 11/5 đến 6 giờ ngày 12/5, Việt Nam ghi nhận 34 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng và 33 ca cộng đồng.

Thông tin chi tiết các trường hợp mắc mới tại đây.

Từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 12/5, Việt Nam ghi nhận thêm 22 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu và 19 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (2 ca), Bắc Giang (9 ca), Bắc Ninh (5 ca), Hà Nam (1 ca), Thái Bình (1 ca), Hưng Yên (1 ca).

Trong đó, số ca mới trong khu vực đã được cách ly là 17 ca; số ca mới trong bệnh viện được phong tỏa là 2 ca; không phát hiện thêm ổ dịch mới.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới tại đây.

Từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 12/5, Việt Nam có thêm 30 ca mắc mới COVID-19 (BN3594-3623) đều là ca ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng (20), Hà Nội (7), Bắc Giang (2), Phú Thọ (1).

Trong đó, số ca mới trong khu vực đã được cách ly là 30 ca; không có ca mới trong bệnh viện được phong tỏa; không phát hiện các ổ dịch mới.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới tại đây.

Hà Nội có 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đi khám tại bệnh viện Hữu Nghị

Chiều 12/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội vừa có báo cáo về 2 trường hợp nghi ngờ mắc COVID – 19 đi khám và xét nghiệm tại bệnh viện Hữu Nghị; lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, 2 trường hợp này đang được điều tra, truy vết các trường hợp người tiếp xúc gần để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly.

Xem lịch trình di chuyển cụ thể của 2 trường hợp này tại đây.

Thiết lập vùng cách ly y tế đối với một số địa bàn thuộc thành phố Bắc Ninh

Liên quan đến 2 trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 tại Công ty TNHH Canon Việt Nam, trưa 12/5, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 đối với một số địa bàn thuộc thành phố Bắc Ninh.

Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh thiết lập cách ly y tế vùng có dịch đối với toàn bộ khu ký túc xá của Công ty TNHH Canon Việt Nam và khu chung cư nhà ở xã hội Quế Võ Hillview, với 396 phòng, 1.300 nhân khẩu. Ngoài ra, tỉnh cũng thiết lập cách ly y tế vùng có dịch đối với toàn bộ xóm Chùa, khu Thái Bảo, phường Nam Sơn, với 22 hộ, 300 nhân khẩu. Thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày, từ 10 giờ ngày 12/5, tùy diễn biến dịch thời gian cách ly có thể kéo dài.

Để thực hiện giám sát, quản lý người tiếp xúc với các ca mắc COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế, chiều 12/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh thông báo những người đến 6 địa điểm sau cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, đồng thời thực hiện khai báo y tế.

Các địa điểm và thời gian cụ thể gồm:

1. Quán cơm Hằng Tính, số 17 đường Huyền Quang, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ ngày 4/5 và 5/5.

2. Quán IXU-Tiệm trà chanh, số 1 Võ Thị Sáu, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, từ 13 giờ đến 13 giờ 30 phút, ngày 4/5.

3. Quán phở Cồ Linh, số 96 Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, từ 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, ngày 6/5.

4. Quán cơm rang Đại Lộc, số 61 Hai Bà Trưng, thành phố Bắc Ninh, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 6/5.

5. Người đi trên xe bus tuyến Bắc Ninh-Lương Tài (biển kiểm soát 99B-017.69), ngày 3/5 (xe xuất phát lúc 8 giờ 40 phút tại bến xe Lương Tài và kết thúc vào lúc 9 giờ 43 phút tại bến xe Bắc Ninh).

6. Quán trà chanh 1983, số 671 đường Âu Cơ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút, ngày 3/5.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên ở nhiều quán nhậu tại TP Hồ Chí Minh

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy dịch ở mũi để làm xét nghiệm. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Tối 11/5, đoàn kiểm tra liên ngành quận Bình Thạnh đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên hàng loạt nhân viên cùng thực khách tại các quán nhậu, nhà hàng trên địa bàn các phường để tầm soát dịch.

Tại “phố nhậu” trên đường Phan Xích Long, tổ công tác tiến hành kiểm tra quán nhậu Alibaba, mời 25 người gồm khách và nhân viên quán làm việc với nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Sau khi lưu thông tin cá nhân của khách, nhân viên quán được nhân viên y tế tiến hành lấy dịch ở mũi để làm xét nghiệm.

Ngoài ra, tổ công tác cũng tiến hành kiểm tra hàng loạt quán trên tuyến đường Phan Xích Long để nhắc nhở các quán kê lại bàn và cách nhau 2m, đồng thời phục vụ không quá 30 người để phòng, chống COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế biểu dương cống hiến của các ‘chiến sĩ áo trắng’ ngày đêm chống dịch

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa gửi thư biểu dương, động viên các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành y tế đang ngày đêm ra sức cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19.

Bày tỏ sự trân trọng, biết ơn các cán bộ y tế đang ngày đêm làm nhiệm vụ, nỗ lực trong suốt thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chia sẻ: “Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ổ dịch với nhiều biến chủng virus lây nhiễm nhanh và mạnh hơn. Toàn ngành y tế đang ra sức cùng cả nước phòng, chống dịch. Hơn ai hết, mỗi nhân viên y tế luôn ý thức được trách nhiệm, nhiệm vụ cao cả của mình trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh; chúng ta phải thường xuyên, liên tục cảnh giác cao độ, làm hết sức, hết mình để phòng, chống dịch bệnh vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân".

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm “chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công” nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, không để bùng phát và lây lan trên diện rộng, tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu “vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long kêu gọi mỗi cá nhân, tập thể trong ngành y tế tiếp tục chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, bảo đảm tính mạng, sức khỏe cho nhân dân, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường và ổn định phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, cùng với các lực lượng tuyến đầu khác, toàn ngành y tế cần được đặt trong tình trạng tập trung cao độ, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong ngành không được chủ quan, lơ là; mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, vận dụng những kinh nghiệm quý, bài học hay qua các đợt chống dịch để kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, xử lý tình huống cho phù hợp với tình hình thực tiễn của công tác phòng, chống dịch. Để làm được điều đó, cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống y tế Việt Nam; cần sự dấn thân, cống hiến, phục vụ của mỗi cá nhân và tinh thần đoàn kết của toàn ngành vì sức khỏe của nhân dân.

Thay mặt Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long một lần nữa biểu dương những cống hiến của các “chiến sĩ áo trắng” trên mọi miền Tổ quốc và đánh giá: Các "chiến sĩ áo trắng" đã không quản ngày đêm tận tâm hết mình, bất chấp vất vả, gian nan, hiểm nguy; họ thực sự là chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin yêu, giao phó thực hiện nhiệm vụ cao cả là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong cuộc chiến không tiếng súng này, có thể chúng ta phải chịu đựng những thiệt thòi, những rủi ro, nhưng không vì thế mà chúng ta chùn bước. Truyền thống vẻ vang từ các thế hệ thầy thuốc cha anh là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh giúp chúng ta mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để chiến đấu và sớm chiến thắng đại dịch.

“Giặc” COVID-19 không chỉ xuất hiện ở một số địa phương như trước đây, mà đã lan rộng ra nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc. Chúng ta không được phép chậm trễ, không được phép ngơi tay. Trách nhiệm bảo đảm sức khỏe, cuộc sống của nhân dân và sự bình an của đất nước đang nằm trên vai chúng ta. Tôi tin tưởng rằng toàn ngành Y tế sẽ chung một nhịp đập vì sức khỏe của nhân dân, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Các Thầy thuốc hãy luôn giữ vững tinh thần, không quản gian nguy, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh, hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chia sẻ.

Cách ly y tế toà nhà 91 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) liên quan đến đôi vợ chồng về từ Đà Nẵng trốn khai báo y tế

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng đã lập hàng rào cách ly y tế tạm thời sảnh toà nhà ngay trước cửa ra. Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Chiều 12/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin về 3 ca dương tính virus SARS-CoV-2 mới, đáng chú ý có 2 vợ chồng tại Hà Nội từng đi du lịch Đà Nẵng từ 30/4 đến 2/5; di chuyển nhiều nơi trong thành phố trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính bằng phương pháp GenExpert tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô.

Đáng chú ý, đôi vợ chồng này khi đi về từ Đà Nẵng đã không chủ động khai báo y tế theo quy định của Ban Chỉ đạo chống dịch TP Hà Nội, chỉ khi xét nghiệm có kết quả dương tính COVID-19, đôi vợ chồng này mới thú nhận lịch trình di chuyển. Hiện lực lượng chức năng đã cách ly y tế toà nhà 91 Đinh Tiên Hoàng (nơi 2 vợ chồng này làm việc) và phun khử khuẩn theo quy định.

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô cũng đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch, như cách ly y tế khoa Cấp cứu, thiết lập bộ phận Cấp cứu tạm thời tại phòng khám theo yêu cầu, phun khử khuẩn, lập danh sách cách ly 2 F1 và 3 F2 liên quan đến đội vợ chồng này.

Ghi nhận thêm các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại Lạng Sơn và Phú Thọ

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, đến chiều 12/5, kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho thấy, ba mẫu bệnh phẩm của các trường hợp V.T.V., H.T.B. và V.T.L., cùng trú tại xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng đã dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trước đó, bốn trường hợp mắc COVID-19 tại xã Minh Hòa đã được chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - cơ sở 2 để điều trị.

Theo điều tra, truy vết ban đầu, ba trường hợp trên đều là F1 và có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân N.T.T., là người được phát hiện mắc COVID-19 tại Bắc Giang.

Cùng ngày 12/5, Sở Y tế Phú Thọ thông báo về ca mắc COVID-19 mới phát hiện là trường hợp bà N.T.H. (sinh năm 1962, ở Khu 2, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì), là trường hợp F1 và là mẹ của bệnh nhân 3116 (đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến của tỉnh Phú Thọ từ ngày 7/5/2021).

Là F1 của bệnh nhân 3116, bà H. được cách ly tập trung tại Cơ sở cách ly - Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh thuộc Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ), từ ngày 7/5/2021. Bà H. được lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR: Lần 1, ngày 7/5/2021 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; lần 2, ngày 12/5/2021 và có kết quả dương tính. Hiện tại, bà H. chưa có biểu hiện bất thường về lâm sàng nhưng đã được chuyển đến Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ để theo dõi và điều trị theo quy định.

Tại Khu 2, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, các trường hợp tiếp xúc gần bà H. (F1) đang được rà soát, lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Cơ sở cách ly - Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Trường Đại học Hùng Vương.

Xử phạt 5 triệu đồng đối với một trường hợp F2 trốn tránh cách ly y tế

Chiều 12/5, ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã ký quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với một trường hợp F2 trốn tránh, không chấp hành quyết định cách ly phòng, chống COVID-19. 

Người bị phạt là ông Nguyễn Đức Hiệp (sinh năm 1983, trú tại số 29, phố Xuân Viên, Tổ 4, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa). Ông Hiệp là trường hợp F2 nhưng lại không chấp hành yêu cầu cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền, theo điểm b, khoản 1, Điều 11 - Nghị định 117/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, Tổ công tác liên ngành của thị xã Sa Pa đã bàn giao ông Hiệp cho Tổ trưởng dân số và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường Sa Pa giám sát việc thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định hiện hành.

M.T/Báo Tin tức (tổng hợp)
Tình hình COVID-19 ngày 10/5: Thêm trường hợp sốc phản vệ sau tiêm vaccine, Bộ Y tế gửi công văn tới các bệnh viện
Tình hình COVID-19 ngày 10/5: Thêm trường hợp sốc phản vệ sau tiêm vaccine, Bộ Y tế gửi công văn tới các bệnh viện

Ngày 10/5, tình hình COVID-19 trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp với tổng số ca lây nhiễm cộng đồng trong ngày lên tới 125. Trong ngày, Bộ Y tế thông tin về một ca sốc phản vệ sau tiêm vaccine; xử lý nghiêm các vi phạm công tác phòng chống dịch và tung tin đồn thất thiệt; Hà Nội xem xét tạm dừng kinh doanh quán bia...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN