Thảo luận 4 bên Hàn - Triều - Mỹ - Trung về tiến trình phi hạt nhân hóa

Một hội nghị quy tụ sự tham gia của các quan chức chính phủ và chuyên gia dân sự (hay còn gọi là Kênh 1.5) của 4 nước Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra tại thủ đô Helsinki, Phần Lan.

Chú thích ảnh
Triều Tiên tiến hành phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở tỉnh Bắc Hamgyong ngày 24/5/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Chương trình nghị sự của hội nghị tập trung thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa cũng như thiết lập cơ chế hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc ngày 11/10, tham dự hội nghị về phía đoàn đại biểu Hàn Quốc do Giáo sư Lee Keun thuộc Đại học quốc gia Seoul làm trưởng đoàn.

Trong khi đó, phái đoàn Triều Tiên do Giám đốc Viện nghiên cứu giải trừ quân bị và hòa bình trực thuộc Bộ Ngoại giao nước này Kim Yong-kuk dẫn đầu.

Hồi tháng trước, trên trang chủ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ông Kim Yong-kuk từng đăng một bài viết nhan đề “Thiết lập cơ chế hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên là yêu cầu cấp thiết của thời đại”, nhấn mạnh việc cần thiết phải ra tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Dự kiến, hội nghị kéo dài ba ngày, trong đó bữa tiệc tối giữa đoàn đại biểu 4 nước đã diễn ra vào tối ngày 10/10. Các bên sẽ có ba cuộc họp từ ngày 11/10 tới sáng ngày 12/10.

Hữu Tuyên (TTXVN)
Mỹ, Trung Quốc tái khẳng định mục tiêu chung phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Mỹ, Trung Quốc tái khẳng định mục tiêu chung phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Trong khuôn khổ chuyến thăm Bắc Kinh ngày 8/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, trong đó tái khẳng định mục tiêu chung của hai nước là phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có kiểm chứng Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN