Thanh tra Nga bay giám sát bầu trời Mỹ

Các thanh tra viên của Nga từ 12-17/12 sẽ tiến hành chuyến bay giám sát trên bầu trời nước Mỹ bằng phi cơ Tu-154M Lk-1 trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời mở.

Máy bay trinh sát của Nga Tu-154M Lk-1

Giám đốc Trung tâm giảm thiểu nguy hiểm hạt nhân quốc gia Nga ông Sergey Ryzhkov thông báo phi cơ quan sát của Nga sẽ hoàn thành chuyến bay với lịch trình như thỏa thuận, còn các chuyên viên Mỹ hiện diện trên khoang máy bay sẽ kiểm tra quy trình sử dụng và vị trí của các khí cụ quan sát được dự trù trong các điều khoản hiệp định.

Đây là chuyến bay quan sát thứ 39 của thanh tra viên LB Nga trên lãnh thổ các quốc gia thành viên hiệp ước trong năm 2015.

Hiệp ước Bầu trời mở được 27 nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thông qua vào năm 1992 tại Helsinki. Mục tiêu của văn kiện này là tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hiện nay số lượng thành viên tham gia Hiệp ước Bầu trời mở là 34 nước. LB Nga phê chuẩn hiệp ước này vào ngày 26/5/2001.

Theo Sputnik
Máy bay Nga bắt đầu giám sát ở Syria
Máy bay Nga bắt đầu giám sát ở Syria

Hai quan chức giấu tên của Mỹ ngày 21/9 cho biết Nga đã bắt đầu triển khai máy bay không người lái thực hiện nhiệm vụ giám sát ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN